Hà Nội sẽ thực hiện mô hình điểm phòng chống thừa cân béo phì tại trường học

ANTD.VN -  Hà Nội sẽ thực hiện mô hình điểm phòng chống thừa cân béo phì tại trường học và nhân rộng để tiến tới khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh trên địa bàn...
Hà Nội sẽ thực hiện mô hình điểm phòng chống thừa cân béo phì tại trường học ảnh 1

Hà Nội sẽ thực hiện mô hình điểm phòng chống thừa cân béo phì tại trường học

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về việc triển khai công tác Y tế học đường năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP đặt chỉ tiêu: phấn đấu 100% trường học và các cơ sở giáo dục kiện toàn Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh; 100% trường học và các cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường ít nhất 1 lần/năm;

100% trường học được thường xuyên khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, sinh hoạt cho học sinh, giáo viên; 100% trường học có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt.

Nâng cao chất lượng bữa ăn học đường các cấp đặc biệt là khối mầm non, tiểu học; đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể lực giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục.

Phấn đấu 70% các trường học có tổ chức bữa ăn học đường xây dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ thực hiện mô hình điểm phòng chống thừa cân béo phì tại trường học, đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình để tiến tới khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh trên địa bàn...

Hà Nội cũng đặt mục tiêu tất cả các trường học chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học; phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch.

100% ổ dịch, đặc biệt ổ dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh mới nổi, tái nổi trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn. 100% các trường học phối hợp triển khai về tiêm chủng vaccine trong các đợt chiến dịch trên địa bàn...