- Hà Nội có ca thứ 30 mắc Covid-19 vào sáng 1 Tết, làm ở nhà máy Z153 Đông Anh
- Đêm giao thừa của những công nhân môi trường
- Kịp thời dập tắt đám cháy tối 30 Tết
|
Sáng mùng 1 Tết, như thói quen văn hóa, người dân Hà Nội thường đi lễ ở đền chùa và đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hình ảnh người dân xếp hàng đảm bảo khoảng cách phòng dịch để chờ mua vé vào Văn Miếu thật ấn tượng |
|
Các ông Đồ năm nay đều đeo khẩu trang để viết chữ. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống toàn nhân loại. Các hoạt động văn hóa truyền thống của châu Á cũng bị thay đổi để phù hợp... |
|
Người dân đều đeo khẩu trang khi chờ xin chữ đầu xuân |
|
Đền Quán Thánh ngày mùng 1 Tết cũng vắng hơn so với mọi năm |
|
Thông điệp "5k" nước sất khuẩn được bố trí đầy đủ. Lực lượng chức năng luôn nhắc người dân phải sát khuẩn tay |
|
Chùa Trấn Quốc cũng vắng hơn so mọi năm. Người dân đi lễ đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang |
|
Nước sát khuẩn được bố trí ở nhiều nơi để phục vụ người dân |
|
Phủ Tây Hồ cũng không còn cảnh đông đúc như sau đêm giao thừa... |
|
Ai đến lễ phủ cũng thực hiện nghiêm việc xát khuẩn, đeo khẩu trang |
|
Lực lượng bảo vệ dân phố và y tế túc trực ngay sát cửa vào phủ Tây Hồ |
|
Người dân đi lễ đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang |
|
Có người dân đeo khẩu trang còn quấn thêm khăn bên ngoài... Có thể nói ý thức phòng chống dịch tự bảo vệ mình của người dân Hà Nội đã thay đổi rõ rệt. |
|
Các hoạt động tín ngưỡng đầu xuân là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch là rất cần thiết |
|
Việc đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn tay thường xuyên cơ bản có thể phòng chống dịch bệnh |
|
Một dịp Tết đáng nhớ với người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp... |