Hà Nội: Một bảo vệ khu công nghiệp Thăng Long dương tính, xét nghiệm khẩn 1.500 công nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ít nhất 36 người đã được xác định là F1...
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân trong khu công nghiệp (Ảnh minh họa)

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân trong khu công nghiệp (Ảnh minh họa)

Tối nay, 5-7, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV- trong khu công nghiệp.

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1986, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và đang ở trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Người này là nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

Ngày 26-6, anh này đi xe máy về quê tại xã Việt Lập (huyện Tân Yên, Bắc Giang), tiếp xúc với anh trai và hai con của anh trai. Ngày 4-7, ba người này có kết quả xét nghiệm dương tính, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Quế Nham (tỉnh Bắc Giang).

Trước khi phát hiện dương tính, anh bảo vệ tiếp xúc với bạn gái và những người làm bảo vệ tại công ty, một số người ở xóm trọ.

Ngay sau khi có kết quả dương tính, người bệnh này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị.

Qua rà soát, lực lượng chức năng cho biết, khu vực bệnh nhân ở trọ (ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh) có 21 hộ dân, 69 nhân khẩu người địa phương và 78 người thuê trọ. Hiện nay, sức khỏe của những người tiếp xúc tại khu trọ trên bình thường, chưa có biểu hiện.

Hiện tại, lực lượng chức năng xác định người bệnh có 36 F1. Tất cả những trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Ngay trong tối nay, huyện Đông Anh cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 công nhân của Công ty SEI-khu công nghiệp Thăng Long để xét nghiệm.