Hà Nội lần đầu có số mắc Covid-19 xuống dưới 20.000 ca trong ngày kể từ 3-3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 18h ngày 19-3 đến 18h ngày 20-3, tại Hà Nội ghi nhận 19.065 ca Covid-19 mới, là lần đầu tiên có số mắc giảm xuống dưới mốc 20.000 trong ngày kể từ 3-3 đến nay...
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Ảnh minh họa)

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Ảnh minh họa)

Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, các quận huyện ghi nhận số mắc cao nhất ở thành phố trong 24h qua là Hà Đông (1.129); Hoàng Mai (1.017); Hai Bà Trưng (958); Sóc Sơn (929); Đống Đa (914)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 1.171.344 ca. Hiện toàn thành phố có 379.487 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi, giảm hơn 61.800 ca so với hôm qua. Trong đó, 275 ca điều trị tại khu cách ly, 3.348 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện (chiếm hơn 0,88% tổng số ca đang điều trị, theo dõi), số còn lại 375.864 người đang điều trị, theo dõi tại nhà (chiếm hơn 99%).

Hôm nay thành phố ghi nhận 4 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 (từ ngày 29-4-2021 đến nay) xấp xỉ 1.300 người.