Hà Nội không có chủ trương phá bỏ 3 cầu vượt

(ANTĐ) - Chiều 30-6, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội chính thức xác nhận, Hà Nội không có chủ trương và giải pháp phá bỏ 3 cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng và Mai Dịch.
Những thông tin không chính xác từ một số phương tiện thông tin đại chúng về ý định phá bỏ 3 cầu cạn này đã gây ra những bức xúc không đáng có trong dư luận mấy ngày gần đây.

Cầu vượt Ngã Tư Sở nhìn từ trên cao 
 Cầu vượt Ngã Tư Sở nhìn từ trên cao

Ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết, TP đang nghiên cứu xây dựng đường trên cao để cải thiện khả năng của hệ thống giao thông, trước mắt là đường vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở. Phương án thiết kế tuyến đường này đang được nghiên cứu. Thành phố và các cơ quan liên quan chưa hề đề cập đến việc phá dỡ các cây cầu liên quan và chắc chắn rằng về nguyên tắc xây dựng là tiết kiệm, tránh lãng phí, tôn trọng những cây cầu đang có. “Các cầu cạn đã xây dựng đều được xây dựng đúng quy hoạch, nên sẽ được tôn trọng. Tinh thần của TP là tận dụng tối đa công dụng của các công trình này” - ông Thịnh nói.