Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính

ANTD.VN - Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử đã trải qua nhiều thăng trầm với những lần thay đổi, điều chỉnh về địa giới hành chính nhằm đáp ứng đòi hỏi của mỗi giai đoạn. Ngày 1-8-2008, địa giới hành chính Thủ đô đã chính thức được mở rộng theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII. Theo đó, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã hợp nhất vào Hà Nội. Đây là lần điều chỉnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp Hà Nội có không gian quy hoạch phát triển một Thủ đô văn minh, hiện đại với tầm nhìn không chỉ 20, 30 năm mà còn dài hơn nữa.
Hà Nội nằm trong tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới; Thu nhập bình quân đầu người gấp 2,3 lần so với năm 2008;
diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện và rõ rệt; sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo; vị thế, vai trò của Hà Nội trong nước, khu vực và quốc tế được nâng cao,... Đó là những kết quả nổi bật của Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, tạo thế và lực mới để phát triển bền vững, ổn định, lâu dài.
Bên cạnh những thành tựu, chính quyền thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 15. Và để khắc phục được các tồn tại, vượt qua được các thách thức hiện nay, các đại biểu đều cho rằng, cần phát huy yếu tố con người, phát huy nội lực của thành phố. 
Ghi nhận những thành tích xuất sắc của thành phố sau 10 năm hợp nhất, Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất. Phần thưởng cao quý này đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây là động lực để Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội tiếp tục vững tin trên con đường phát triển.