Hà Nội chuẩn bị Tết: Không được để xảy ra ngộ độc rượu methanol

ANTD.VN - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UNND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối với các sở ngành, đơn vị tại buổi Giao ban công tác UBND TP tháng 1-2018.

Phát biểu tại Hội nghị Giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 1-2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các sở ngành, đơn vị bước vào năm 2018 phải quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để thực hiện các nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Với nhiệm vụ thu ngân sách, Chủ tịch Thành phố đánh giá năm 2018 nhiệm vụ sẽ rất nặng nề với chỉ tiêu lên tới 239 nghìn tỷ đồng. “Tính bình quân theo ngày làm việc thì nhiệm vụ thu ngân sách mỗi ngày là hơn 1 nghìn tỷ, nên công tác thu ngân sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị các đồng chí quyết liệt ngay từ đầu” – Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng giao cụ thể nhiệm vụ từng sở ngành. Sở Văn hóa Thể thao cần làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và Tết Nguyên đán.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động Thành phố để đảm bảo Tết cho công nhân lao động nghèo, đảm bảo đưa lao động về quê đón Tết.

Sở Y tế đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân dịp Tết và giao mùa. Chủ động không để xảy ra dịch sốt xuất huyết ngay sau Tết. “Có hiện tượng là phải dập ngay, không để xảy ra dịch như 2017” – đồng chí Nguyễn Đức Chung nói.

Đồng thời, Chủ tịch  Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chăm lo chặt chẽ đời sống những bệnh nhân nặng. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc xét nghiệm tiêu chuẩn nước sạch.

“Cần có mạng lưới phối hợp chặt chẽ với các phòng xét nghiệm trên địa bàn Hà Nội để xét nghiệm tất cả các mẫu nước, mẫu nào không đủ tiêu chuẩn sẽ làm căn cứ để xử lý các công ty nước. Tôi cho là có vấn đề liên quan đến quy trình xử lý nước, kiểm soát các chất tẩy rửa không nghiêm túc nên nước sạch đang có vấn đề, nhiều thông số rất thông thường không đảm bảo” – đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, đồng chí Chủ tịch chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương tiếp nhận 2 xe chuyên dụng xét nghiệm nhanh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Đề nghị Công an Thành phố hoàn thành nhanh các thủ tục để ngay dịp Tết này có xe kiểm tra an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương tổ chức tốt các chợ hoa, hội chợ, phối hợp lực lượng công an kiểm soát buôn lậu, hàng giả, nhái, đặc biệt chống buôn bán pháo lậu. Quản lý thị trường kiểm tra tất cả hệ thống kinh doanh rượu, không để xảy ra tình trạng rượu pha từ cồn công nghiệp dẫn đến ngộ độc...

Công tác vệ sinh môi trường phải đảm bảo. Đặc biệt, với công tác trồng cây xanh dịp Tết phải làm thực chứ không phải trồng cho có phong trào. “Các đồng chí đặt chỉ tiêu trồng 200 nghìn cây, tôi đọc kế hoạch thấy không sát. Cả năm vừa rồi Thành phố mới trồng được 130 nghìn cây đường kính lớn. Vì vậy, phải lên danh mục trồng cây gì, phải là cây đô thị; trồng ở đường nào; làm xong phải kiểm tra chứ không phải trồng cho có phong trào” – đồng chí Nguyễn Đức Chung chỉ đạo.

Với Sở Giao thông vận tải, cần phối hợp với Liên đoàn Lao động, các hãng vận tải đảm bảo 100% người dân được về quê ăn Tết; phối hợp với Công an Thành phố để không bị ùn tắc các luồng tuyến vận tải đi các tỉnh...

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an Thành phố tiếp tục triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm; đảm bảo an toàn các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp tết. Đặc biệt liên quan đến phòng chống pháo nổ, cần phân công cán bộ xuống tận các phường để phối hợp tuyên truền, đảm bảo không có tiếng pháo nổ nào...

Kinh tế - xã hội Hà Nội tăng tốc ngay từ đầu năm

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 1, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, kinh tế trong tháng 1-2018 tiếp tục phát triển khá, các chỉ số chủ yếu đều tăng cao hơn tháng 1-2017.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,7% (tháng 1-2017 tăng 4,26%). Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 16,9% (tháng 1-2017 tăng 9,3%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 24% (tháng 1-2017 tăng 3,6%); kim ngạch nhập khẩu đạt 2,9 tỷ USD, tăng 39,2% (tháng 1-2017 giảm 0,9%).

Khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội đạt 373 nghìn lượt, tăng 34,8%; khách nội địa 871 nghìn lượt, tăng 7,1%; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 5,56 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% (tháng 1-2017 tăng 5,4%)...

Thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án vốn ngoài ngân sách với 2.465 tỷ đồng; vốn đầu tư FDI đạt 62,77 triệu USD; có 1.911 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 16.054 tỷ đồng.