Hà Nội bứt phá ngoạn mục về chi trả lương hưu qua ATM

ANTD.VN - Nếu như đến hết tháng 5-2024, tỷ lệ người đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của Hà Nội mới đạt hơn 46,7%, thì đến giữa tháng 6 (tức sau chưa đầy 2 tháng), tỷ lệ này đã tăng gấp đôi lên 94%.

Đặt mục tiêu 100% nhận lương hưu qua ATM

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội cho biết, thành phố hiện có số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng rất lớn với trên 593.000 người, số tiền chi bình quân 1 tháng trên 3,5 nghìn tỷ đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà BHXH Hà Nội tập trung triển khai là đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10-5-2024 của UBND TP Hà Nội về triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cơ quan chức năng tuyên truyền, rà soát thông tin và mở thẻ ATM miễn phí cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Đến hết 5 tháng đầu năm 2024, BHXH Hà Nội đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 593.450 người với số tiền 17,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, trước 20-5, tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM hàng tháng đạt khoảng 46,7%; chi trợ cấp BHXH một lần qua thẻ ATM đạt 95,87%; chi bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua thẻ ATM đạt 99,7%. Ước lũy kế hết tháng 6-2024, BHXH Hà Nội chi trả các chế độ BHXH khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng; giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 352.581 người/ lượt người. Đáng chú ý, đến giữa tháng 6, số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đã đạt 94%, vượt xa mục tiêu đề ra (từ 80% trở lên), và tăng gấp đôi chỉ sau khoảng hơn 1 tháng.

Chia sẻ với báo chí về kết quả này, Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan BHXH và sự phối hợp, vào cuộc tích cực của lực lượng công an, UBND các cấp, đoàn thể trên toàn thành phố. Cụ thể, trong giai đoạn này, BHXH Hà Nội và BHXH các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với công an các đơn vị, UBND các phường, xã, thị trấn, các ngân hàng… đã ra quân, tuyên truyền cao điểm vận động người dân đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng đó, kết hợp với rà soát, xác minh, đồng bộ dữ liệu thông tin người hưởng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… “Cách làm là cuốn chiếu. Hà Nội có 559 xã, phường, thị trấn thì chúng tôi chia ra và làm cuốn chiếu theo từng ngày. BHXH từng quận, huyện, thị xã phải báo cáo về BHXH TP số liệu, kết quả triển khai vào lúc 16h hàng ngày. Nếu quận, huyện nào triển khai trong ngày đạt kết quả thấp thì chúng tôi nhắc nhở ngay” - ông Phan Văn Mến cho biết.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Phan Văn Mến cung cấp thông tin đến báo chí

Trước 20-5-2024, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản của Hà Nội đạt thấp nếu so với TP.HCM hay Bình Dương. Nhưng chỉ trong hơn 1 tháng qua chúng tôi đã đạt được sự bứt phá ngoạn mục. Đến thời điểm này, tức khoảng giữa tháng 6, đã có tới 542.000 người trên tổng số hơn 590.000 người hưởng trợ cấp qua tài khoản ATM, chiếm đến 94%. Hiện chỉ còn hơn 336.000 người vẫn nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Chúng tôi đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ đạt 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng nhận tiền qua tài khoản ATM.

Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH Hà Nội

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu quản lý thông tin, người hưởng được phân theo nhóm (nhóm có tài khoản và đã đăng ký nhận qua tài khoản; nhóm có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận qua tài khoản; nhóm chưa có tài khoản ngân hàng), Tổ công tác thực hiện xác thực thông tin, tình trạng người hưởng, tuyên truyền về những tiện tích, tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ đăng ký, làm thủ tục nhận qua tài khoản. Người hưởng khi mở tài khoản tại ngân hàng được miễn phí… “Trước 20-5-2024, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản của Hà Nội đạt thấp nếu so với TP.HCM hay Bình Dương. Nhưng chỉ trong hơn 1 tháng qua chúng tôi đã đạt được sự bứt phá ngoạn mục. Đến thời điểm này, tức khoảng giữa tháng 6, đã có tới 542.000 người trên tổng số hơn 590.000 người hưởng trợ cấp qua tài khoản ATM, chiếm đến 94%. Hiện chỉ còn hơn 336.000 người vẫn nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Chúng tôi đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ đạt 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng nhận tiền qua tài khoản ATM” - ông Phan Văn Mến thông tin.

Một hội nghị tập huấn tại quận Đống Đa

Từ 1-7-2024 trực tiếp chi trả lương hưu qua tài khoản

Theo đánh giá từ đại diện BHXH Hà Nội, nhiều quận/huyện thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người hưởng lương hưu đã hiểu rõ hơn về việc chi trả không dùng tiền mặt. Đây là chính sách khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số. Việc này đã góp phần vào quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, đảm bảo chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng và kịp thời.

Chẳng hạn tại quận Hà Đông, nhiều người cao tuổi ban đầu còn e ngại nhận lương hưu qua tài khoản vì lo ngại không thành thạo về công nghệ, nhiều người không sử dụng thẻ ATM. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ BHXH hướng dẫn cặn kẽ, nhân viên ngân hàng cũng hỗ trợ mở tài khoản cá nhân, họ đã nhận thức rõ được các lợi ích của việc nhận lương hưu qua thẻ ATM. Lợi ích nổi bật nhất mà mọi người nhận thấy được ngay là hàng tháng không còn phải đi xếp hàng tại địa điểm tập trung để nhận tiền, có thể rút tiền mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào lịch chi trả và cũng không lo rơi mất như khi cầm tiền mặt…

Từ thực tiễn trên, ông Phan Văn Mến cho biết, bắt đầu từ 1-7-2024, BHXH Hà Nội sẽ đồng loạt chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản và trực tiếp BHXH TP chi trả - trước đây là chi trả thông qua bưu điện. Điều này sẽ giúp giảm được chi phí phải chi thông qua các đơn vị dịch vụ, tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho quỹ BHXH. “BHXH Hà Nội cũng đã có văn bản gửi sang Ngân hàng Nhà nước để xác thực số tài khoản các cụ hưu trí, các đối tượng hưởng lương hưu hàng tháng, xem số tài khoản được cấp có chính xác hay không. Trên cơ sở đó, từ tháng 7-2024, BHXH Hà Nội sẽ trực tiếp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng qua tài khoản cá nhân” - ông Phan Văn Mến nói.

Tính chung trên phạm vi cả nước, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam triển khai đa dạng các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH. Người dân có quyền lựa chọn hình thức nhận trong 3 hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp như trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền; thông qua tài khoản; thông qua người sử dụng lao động.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán (BHXH Việt Nam) cho biết, song song với việc chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, cơ quan BHXH vẫn tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt đối với người hưởng có nhu cầu.