Hà Nội bề thế, hiện đại sau 64 năm giải phóng

ANTD.VN - Sau 64 năm giải phóng Thủ đô, Hà Nội nay đã và đang vươn mình trở thành một thành phố hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước. Thủ đô Hà Nội đang phấn đấu trở thành một trong những đô thị hiện đại, năng động hàng đầu trong khu vực.

Với mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,41%/năm, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến cuối năm 2017, tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp lần lượt là 57,6% - 29,7% - 2,9%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội năm 2017 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh sự phát triển, Hà Nội vẫn gìn giữ những dấu ấn lịch sử. Các khu vực gắn liền với lịch sử nước nhà, lịch sử Thủ đô luôn được gìn giữ một cách trân trọng. Trong ảnh là Tháp Rùa trên Hồ Hoàn Kiếm.

Đi đôi với phát triển hạ tầng nhà cửa, Hà Nội những năm qua cũng tiến hành xây dựng, khánh thành những công trình giao thông quy mô hơn như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3 trên cao, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân... Đây đều là những công trình hiện đại, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô và là kết quả cho bước phát triển mạnh mẽ của Hà Nội sau mở rộng địa giới.