'Há miệng mắc quai', U20 Indonesia vẫn sẽ cầu hoà Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu cầu hoà thành công U20 Việt Nam, Indonesia gần như chắc chắn giành vé đi tiếp nhưng hành động này chẳng khác nào thầy trò HLV Shin Tae-yong tự hạ thấp bản thân.

Mạo hiểm tất tay hay cầu hoà?

Trước khi bước vào trận đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối bảng F vòng loại U20 châu Á 2023 (20h ngày 18-9), chủ nhà Indonesia cùng có 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại 9-1 nhưng tạm xếp trên U20 Việt Nam nhờ chỉ số fair-play (2 thẻ vàng so với 3 thẻ vàng của U20 Việt Nam).

Theo điều lệ, ở lượt trận cuối, nếu hai đội hoà sẽ phải đá luân lưu 11m để phân ngôi nhất, nhì bảng.

Indonesia từng mỉa mai trận hoà giữa Việt Nam và Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á

Indonesia từng mỉa mai trận hoà giữa Việt Nam và Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á

Trường hợp thua luân lưu, với 7 điểm trong tay, cả hai đội cũng gần như chắc chắn giành vé vào vòng chung kết (10 vé cho đội nhất bảng, 5 vé cho đội nhì có thành tích tốt ở 10 bảng đấu).

Hai đội cũng có thể chơi tất tay để hướng tới một trận thắng và giành nhất bảng với 9 điểm tối đa, song nếu thua, 6 điểm khiến họ giảm cơ hội đi tiếp khi cạnh tranh với các đội nhì bảng khác.

Vì vậy, lựa chọn chiến thuật đưa trận đấu kết thúc với tỉ số hoà hoàn toàn có thể được mỗi đội tính tới.

U20 Indonesia "há miệng mắc quai"

Việc hướng tới tỉ số hoà để gia tăng cơ hội đi tiếp, bảo toàn lực lượng cho đội nhà là điều thường gặp trong bóng đá, nhất là khi các đội bóng phải "đua đường dài" như tại giải U20 châu Á.

Nhưng Indonesia đang rơi tình cảnh khó xử nếu cầu hoà Việt Nam ở trận đấu tới.

Lý do bởi cách đây 2 tháng, tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, đội bóng này đã chỉ trích trận hoà 1-1 của Việt Nam và Thái Lan tại lượt trận cuối gián tiếp khiến họ bị loại, dù thắng đậm Myanmar 5-1 tại trận đấu cùng giờ.

Khi đó, Indonesia cùng điểm số nhưng thua Việt Nam và Thái Lan khi xét thành tích đối đầu vòng tròn, vì thế phải dừng bước từ vòng bảng ở giải đấu do mình đăng cai.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ngoài chỉ trích đội Việt Nam và Thái Lan còn lớn tiếng đòi rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, sau đó đính chính rằng phát biểu đó chỉ là để chiều lòng người hâm mộ, vốn đang thất vọng khi đội nhà bị loại và xin rút lại ý định "li khai".

Còn nay, Liên đoàn bóng đá Indonesia lẫn HLV Shin Tae-yong liệu có chấp nhận xấu hổ trước các láng giềng Đông Nam Á để cầu hoà Việt Nam - giải pháp an toàn cho đội nhà ở cuộc đua giành vé vòng chung kết U20 châu Á 2023?