Hà Lan có làm nên điều thần kỳ?

ANTĐ - Ngay cả khi toàn thắng cả 2 trận, Đức vẫn có thể bị loại. Trong khi đó, Hà Lan vẫn còn 1% hy vọng đi tiếp dù tưởng như đã phải sớm xách valy về nước.

Đức (phải) chưa chắc suất đi tiếp, còn Hà Lan chưa chắc bị loại

Bảng B không hổ danh là bảng tử thần của EURO năm nay. Tuy đã điểm qua những cái tên “sáng giá” nhất trong danh sách sớm về nước, nhưng việc “tử thần” sẽ gọi tên ai thì phải đến lượt trận cuối cùng mới có thể phân định. Người Đức lúc này có thể tạm hả hê sau khi đã giành thắng lợi tuyệt đối trong 2 trận đầu tiên, nhưng sự thật họ vẫn có thể bị loại nếu sảy chân trong trận cuối cùng. 

Hiện tại, Đức đang có 6 điểm cùng hệ số +2, việc đi tiếp hay không nằm hoàn toàn trong tay họ. Ở lượt cuối, Đức chỉ cần 1 kết quả tối thiểu là hòa trước Đan Mạch là cán đích ở vị trí thứ nhất bảng B. Tuy nhiên, nếu để thua Đan Mạch, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Trong trường hợp này, nếu như cùng giờ, Bồ Đào Nha thắng Hà Lan, thì cả 3 đội là Đức, Đan Mạch và Bồ Đào Nha sẽ cùng được 6 điểm. Khi đó, UEFA sẽ xét đến các chỉ số phụ (đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng, số bàn thắng ghi được…). Với hiệu số +2, Đức không thật tự tin khi xét các yếu tố này, bởi chỉ cần thua Đan Mạch, Đức sẽ trở về hiệu số tối thiểu +1 (nếu thua 1 bàn), hoặc hơn nữa nếu để thua đậm hơn. 

Trong khi đó, rất may cho Hà Lan là trong ngày mà họ thua Đức, thì Đan Mạch cũng thất thủ trước Bồ Đào Nha. Lúc này, dù chỉ còn 1% cơ hội đi tiếp, nhưng người Hà Lan vẫn buộc phải tin vào điều kỳ diệu. Hà Lan sẽ đi tiếp với điều kiện: Đức thắng Đan Mạch và Hà Lan thắng Bồ Đào Nha 2 bàn trở lên. Đây là điều khó, nhưng không phải không thể dù lịch sử EURO chưa từng chứng kiến trường hợp nào tương tự.