Chung kết U19 QG 2013:

Hạ đo ván SLNA sau loạt “đấu súng”, K.Khánh Hòa đăng quang vô địch

ANTĐ - Sau khi buộc Hà Nội T&T dừng chân tại bán kết bằng các pha dứt điểm chính xác từ chấm luân lưu 11m, K.Khánh Hòa tiếp tục hạ đo ván đối thủ mạnh SLNA, trong cuộc “đấu súng” ở trận chung kết để trở thành tân vô địch của giải U19 QG.

U19 K.Khánh Hòa (trắng) xuất sắc giành ngôi vô địch giải U19 QG 2013

Lường trước sức mạnh của SLNA, bởi từng phải chịu thất bại với tỷ số 0-1 trong cuộc đọ sức ở vòng bảng, K.Khánh Hòa đã chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, trong lần tái ngộ chiều nay với đội bóng xứ Nghệ.

Đội hình lùi thấp theo kiểu “biết người biết ta” của K.Khánh Hòa đã giúp SLNA dễ dàng chiếm thế áp đảo về quyền kiểm soát bóng, cũng như khả năng tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự có chiều sâu và chơi rất tập trung của K.Khánh Hòa, dù liên tục gây sức ép, nhưng các chân sút của SLNA không thể tìm kiếm được bàn khai thông bế tắc.

Mải mê tìm đường đến khung thành đội bạn, SLNA tỏ ra lơi là trong khâu phòng ngự và phải trả giá ở phút 35. Trong tình huống này, Lâm Ti Phông đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi của đội nhà, nỗ lực vượt qua sự đeo bám của hậu vệ SLNA, trước khi dứt điểm hạ thủ môn Kim Thành, đưa K.Khánh Hòa bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, SLNA gần như dốc toàn lực để gia tăng sức ép bên phần sân của đối thủ. Trong khi đó, K.Khánh Hòa tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự đa tầng và chờ đợi sự sơ hở của SLNA để tung đòn kết liễu. Tuy nhiên, trước các đợt tấn công dồn dập của đội bạn, các cầu thủ trẻ phố biển chỉ có thể cầm cự được đến phút 75, thì phải nhận bàn thua sau pha dứt điểm quyết đoán của Văn Chung bên phía SLNA.

Rất may cho K.Khánh Hòa, trong những phút còn lại của trận đấu, dù tạo được khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút của SLNA đã không một lần tận dụng thành công để chuyển thành bàn.

Vất vả cầm chân SLNA với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, nhưng K.Khánh Hòa lại tỏ ra rất thoải mái về tâm lý trong cuộc “đấu súng” cân não từ chấm luân lưu 11m. Chính nhờ điều này, nên dù đá hỏng ở ngay loạt sút đầu tiên, K.Khánh Hòa vẫn xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 4-3 trước SLNA để đăng quang ngôi vô địch.

Đây là lần đầu tiên K.Khánh Hòa bước lên bục cao nhất, kể khi từ giải đấu này được thành lập vào năm 2006 đến nay, và có lẽ cũng là lần cuối cùng bởi sắp tới họ sẽ tiếp bước đội 1 “chuyển nhà” về với Vicem Hải Phòng.

Kết quả chung cuộc

Vô địch: Khatoco Khánh Hòa

Hạng Nhì: Sông Lam Nghệ An

Đồng hạng Ba: Hà Nội T&T, CLB bóng đá Hà Nội

Giải phong cách: Hoàng Anh Gia Lai

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK: Đồng Văn Chung (10- SLNA, 5 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất VCK: Võ Ngọc Cường (25- K.Khánh Hòa)

Cầu thủ xuất sắc nhất VCK: Lâm Ti Phông (8-K.Khánh Hòa)