Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều chuyên gia đề nghị phân quyền mạnh hơn cho Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng góp ý, sửa Luật Thủ đô lần này phải có những chính sách đặc thù nổi bật hơn, phân quyền mạnh hơn nữa cho Hà Nội để tạo bệ phóng phát triển…
Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn phát biểu đề dẫn Hội thảo
Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn phát biểu đề dẫn Hội thảo

Sáng 1-8, Đảng ủy Khối các trường đại học - cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học - cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, sau 10 năm thi hành, các quy định của Luật Thủ đô đã giúp thành phố thiết lập các công cụ pháp lý tương đối đồng bộ cho việc xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô, tạo sự chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Dù vậy, vẫn còn một số nội dung, quy định của Luật Thủ đô chậm đi vào cuộc sống.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã góp ý trực tiếp vào các chính sách nhằm hoàn thiện cơ bản dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

TS Chu Mạnh Hùng phát biểu tham luận

TS Chu Mạnh Hùng phát biểu tham luận

TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, vấn đề kiểm soát đô thị hóa và giải tỏa áp lực cho các đô thị trung tâm là nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội cấp bách. Ông đề nghị cần có sự phân quyền mạnh của Trung ương cho Hà Nội.

“Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phản ánh được những đặc thù, vượt trội của Hà Nội với tính chất là Thủ đô và yêu cầu của quản trị đô thị trong bối cảnh mới; nhất là những đặc thù về tổ chức bộ máy, thu hút nguồn nhân lực; chế độ chính sách, tài chính - ngân sách… Phân quyền mạnh cho Hà Nội để khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh nhằm thực hiện khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước” - TS Chu Mạnh Hùng nói.

Ông Hùng cùng góp ý về sự cần thiết thành lập mô hình thành phố thuộc thành phố, thúc đẩy sự ra đời và phát triển mạnh mẽ các đô thị vệ tinh (bên cạnh các đô thị trung tâm) và là nơi tập trung những yếu tố mới về kinh tế, xã hội và khoa học - công nghệ.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Đồng quan điểm, PGS.TS Hoàng Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề xuất, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải bổ sung các điều khoản có tính pháp lý, tạo nền tảng, tính đặc thù vượt trội cho giai đoạn sau, đặc biệt là hỗ trợ cho việc lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mặt khác, cần quy định phân quyền cho UBND TP Hà Nội được chủ động hội nhập với các thành phố bên ngoài tạo thành một mạng lưới đô thị, kết nối không chỉ các đô thị trong vùng Thủ đô mà còn với các đô thị đặc biệt tại Việt Nam, thủ đô của các quốc gia khác…

PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh - Học viện Hành chính quốc gia nhấn mạnh, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị xác định rõ tinh thần Hà Nội phải đi nhanh, đi trước cả nước. Vì vậy, cần phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, đặc biệt là về biên chế. Song song đó, xây dựng chính quyền đô thị với những đột phá về mô hình như giảm bớt tổ chức trung gian, hướng tới chính quyền đô thị một cấp thống nhất…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu

Cuối hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, các ý kiến tham luận, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được thành phố Hà Nội, Ban Soạn thảo, các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu nhằm bổ sung các luận cứ khoa học, kịp thời hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát triển Thủ đô không phải trách nhiệm của riêng Thủ đô mà còn là trách nhiệm của cả nước. Luật Thủ đô (sửa đổi) phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế, bất cập hiện nay, trước hết là cơ chế, chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ...