Góp ý dự luật Phòng chống buôn bán người

(ANTĐ) - Trong 2 ngày 28 và 29-6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người”. Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Công Hồng - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) khẳng định, việc xây dựng Dự án Luật Phòng, chống mua bán người đang được triển khai đúng tiến độ để kịp trình Chính phủ trong tháng 7 tới.

Góp ý dự luật Phòng chống buôn bán người

(ANTĐ) - Trong 2 ngày 28 và 29-6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người”. Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Công Hồng - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) khẳng định, việc xây dựng Dự án Luật Phòng, chống mua bán người đang được triển khai đúng tiến độ để kịp trình Chính phủ trong tháng 7 tới.

Tại Hội thảo, liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm “quyền được yêu cầu bồi thường”. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận kỹ về quyền “được xem xét để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính đối với một số hành vi vi phạm cụ thể do mình thực hiện trong quá trình bị mua bán”. Để bảo đảm tính công bằng của pháp luật, phần lớn các ý kiến đề nghị chỉ nên xem xét miễn trách nhiệm hành chính cho nạn nhân đối với các hành vi vi phạm là hậu quả của việc họ bị mua bán, còn không nên đặt ra vấn đề miễn trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm do nạn nhân thực hiện trong quá trình bị mua bán. Việc xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của nạn nhân chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Thanh Quang