Góp sức cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận truyền thông

ANTĐ - Trong khi giới truyền thông trong nước tập trung thông tin để nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ âm mưu xâm lấn lãnh thổ Việt Nam trên biển của các thế lực bành trướng, khẳng định chủ quyền hợp pháp của chúng ta trên biển, kêu gọi nhân dân thể hiện lòng yêu nước hợp pháp, góp phần ổn định trật tự xã hội thì trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trên facebook xuất hiện những biểu hiện “lạ” của một số nhân vật nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng.

Trong khi chúng ta đang nỗ lực để cả thế giới biết đến những chứng cứ hiển nhiên chứng minh chủ quyền của chúng ta không chỉ trên các vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa mà còn là chủ quyền không thể chối cãi của đất nước ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì phía Trung Quốc cũng đưa ra những chứng cứ giả mạo để yêu cầu chủ quyền phi lý của họ trên phần lớn Biển Đông. 

Khi họ đưa dàn khoan Hải Dương - 981 vào sâu vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhiều báo chí và các trang thông tin điện tử của Trung Quốc lại ra rả đưa ra những thông tin thất thiệt nhằm vu cáo, gây bất ổn, phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây khó khăn cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Nhưng đáng tiếc, mấy ngày qua, dưới hình thức đưa lại những thông tin từ báo chí nước ngoài, trong đó chủ yếu từ các báo chí, trang thông tin do Trung Quốc hoặc các thế lực đang điên cuồng chống Nhà nước Việt Nam, rất nhiều các trang mạng xã hội đã trở thành những chiếc loa đưa tin thất thiệt cố tình gây hoang mang trong nhân dân. Không chỉ cắt xén, bóp méo những tuyên bố mạnh mẽ của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong hoạt động ngoại giao, các trang mạng còn đưa lại những thông tin “vịt” kiểu như Trung Quốc đóng các cửa khẩu biên giới, rồi đang chuẩn bị lực lượng tấn công… Đáng chú ý, có một trang mạng của một nhân vật quen thuộc chuyên đưa tin công kích các chính sách của Nhà nước dưới dạng điểm tin hàng ngày đã đưa rất nhiều thông tin xấu độc kiểu này. Những thông tin tốt đưa lẫn với thông tin bịa đặt, cắt xén đã tạo ra một một dạng thông tin sương mù, gây nghi ngờ quyết tâm của Đảng và Chính phủ bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc.

Để phản bác lại những thông tin đó, chính quyền các tỉnh biên giới đã đăng đàn thông báo về tình hình biên giới và hoạt động của các cửa khẩu. Hóa ra những hoạt đông thương mại cũng như dân sinh tại các cửa khẩu vẫn diễn ta bình thường. Các hoạt động thương mại, du lịch vẫn tấp nập tại các cửa khẩu, những bức ảnh cho thấy du khách Trung Quốc vẫn nhập cảnh sang nước ta…

Internet với sự phổ biến của nó đã tạo ra một năng lượng thông tin khổng lồ, trong đó, những hoạt động không mệt mỏi của nhiều chiến sĩ tự nguyện đã tạo ra những cơn bão thông tin làm cho cả thế giới một lần nữa ngưỡng mộ tinh thần yêu nước sẵn sàng hy sinh vì độc lập và chủ quyền lãnh thổ của đất nước, nhưng ngược lại, lại có cả những kẻ phá hoại đất nước tung ra những thông tin xấu độc. Đã đến lúc các cư dân mạng phải cương quyết đấu tranh với những nguồn thông tin xấu này, vạch rõ sự phi lý, sự bịa đặt và cả nguồn gốc, động cơ của những trang mạng xấu. Làm những điều này đã là góp phần cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.