Góp phần củng cố niềm tin của dân vào Đảng

ANTĐ - Hôm qua, 17-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đến dự và chủ trì Hội nghị có:  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh  nhấn mạnh; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị là dịp để đánh giá lại những việc đã làm và chưa làm được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới, phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu, cần tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực của bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

Bản báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Hội nghị đã cho thấy, sau một thời gian thực hiện, Chỉ thị 03-CT/TW đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế... Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng, gây bức xúc dư luận tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức với việc làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân; lãnh đạo các cơ quan báo chí đầu tư nhiều hơn cho chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tìm tòi những cách thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục hơn. 

Tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Lực lượng Công an đã có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật; đề xuất, tham mưu và trực tiếp giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, văn hóa tư tưởng; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, góp phần đẩy lùi sự suy thoái đạo đức trong CBCS.