Gọi y tá đến nhà truyền dịch, nam thanh niên bị sốc phản vệ suýt mất mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị sốt 2 ngày không đỡ, nam thanh niên gọi nhờ y tá về nhà truyền dịch và có tiêm thuốc vitamin tổng hợp, nhưng ngay sau đó bị sốc phản vệ và rơi vào nguy kịch…
Cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ (Ảnh minh họa)

Cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ (Ảnh minh họa)

Ngày 31-8, thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, hôm qua, các bác sĩ viện này tiếp nhận một trường hợp còn rất trẻ là nam thanh niên 31 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng vật vã kích thích, huyết áp không đo được, mạch nhanh, kèm theo sốt rất cao nhiệt độ 40 độ.

Theo lời kể từ người nhà bệnh nhân, do bị sốt 2 ngày không đỡ nên bệnh nhân đã nhờ y tá về nhà truyền dịch và có tiêm thuốc vitamin tổng hợp. Nhưng ngay sau khi truyền dịch thì xuất hiện các triệu chứng kể trên và diễn biến xấu đi rất nhanh. Gia đình vội đưa vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp sốc phản vệ nặng với tỷ lệ tử vong cao. Ngay lập tức, bệnh nhân đã xử lý cấp cứu theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, được theo dõi liên tục với các trang thiết bị hiện đại, nhưng tình trạng vẫn tiếp tục diễn biến nặng hơn.

Sau đó, bệnh nhân được cho thở oxy liều cao, lọc máu, điều trị tích cực… Hiện tại bệnh nhân tình trạng đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.