Giữa trưa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Mặc dù đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng sau khi ra tù, Phạm Hùng, 47 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại tiếp tục phạm tội. Trong một phi vụ, đối tượng bị chính chủ nhà phát giác, cùng với lực lượng Công an phường truy bắt.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 10h ngày 2/9, Phạm Hùng điều khiển xe máy, mang theo dụng cụ gồm: kìm cộng lực, xà cầy, đèn pin, cờ lê, vam phá khóa… đi trộm cắp tài sản. 12h cùng ngày, phát hiện một căn nhà trong ngõ 155 Trường Chinh khóa cửa ngoài, đối tượng dùng xà cầy bẻ khóa, đột nhập bên trong lục soát, lấy được 1 máy tính bảng. Tuy nhiên, hành vi của Hùng bị chủ nhà phát giác, hô hoán người dân truy đuổi. Thời điểm này, một tổ công tác của CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ, phát hiện vụ việc đã cùng người dân vây bắt đối tượng, đưa về trụ sở điều tra, làm rõ.

Hiện cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.