Giọt máu nghĩa tình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

ANTD.VN -  Giai đoạn 2 của Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19” do Công an thành phố phát động đã thu được 3.039 đơn vị máu quý giá để gửi đến Viện Huyết học - truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kịp thời cứu chữa bệnh nhân đang khó khăn vì đại dịch Covid-19 kéo dài.

Hành trình giọt máu tình nghĩa diễn ra từ ngày 09/10 đến ngày 16/10/2021, tại 15 điểm tiếp nhận máu là các đơn vị thuộc Công an thành phố, được đông đảo CBCS và các đoàn viên thanh niên các đơn bị hưởng ứng tham gia. Hàng nghìn đơn vị máu đã được gửi tới các bệnh viện để cứu người.

Tại CAH Ứng Hoà, điểm hiến máu của các đơn vị như CAH Thanh Oai, CAH Mỹ Đức, CAH Ứng Hoà. Chỉ trong 1 ngày, các CBCS đã hiến tặng được 126 đơn vị máu.

Do tình hình dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của xã hội, trong đó công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh gặp nhiều khó khăn. Hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là việc làm cần thiết, quan trọng để bảo đảm nguồn máu cho công tác cứu chữa và điều trị người bệnh, góp phần bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng dịch trong cộng đồng.