Giới hạn tuổi và nhiệm kỳ của Chủ tịch: Bước ngoặt của FIFA

ANTĐ - Một nhóm của FIFA bắt đầu làm việc từ hôm qua, 13-11 để thảo luận về giới hạn tuổi của các ứng viên chạy đua tới chiếc ghế Chủ tịch FIFA và giới hạn nhiệm kỳ của người lãnh đạo bóng đá cao nhất thế giới. Phương thức lựa chọn nước chủ nhà của World Cup cũng sẽ được thay đổi trong tương lai...

Ngài Sepp Blatter sẽ là vị Chủ tịch cuối cùng đảm nhận vai trò lãnh đạo FIFA hơn 2 nhiệm kỳ

Theo thông tin từ FIFA, một đề xuất gồm 10 điểm do một Hội đồng, trong đó có các giám đốc, những người phụ trách về luật pháp từ FIFA và quan chức từ 6 Liên đoàn khu vực và châu lục soạn thảo, sẽ được gửi tới các Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên để lấy ý kiến. Đại hội FIFA gồm 209 thành viên dự kiến diễn ra vào tháng 5 -2013, sẽ bầu phiếu thông qua những sự điều chỉnh theo hứa hẹn của Chủ tịch Sepp Blatter sau hàng loạt scandal tham nhũng và mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế lãnh đạo bóng đá cao nhất thế giới gần đây. 

Các đề xuất đang được thảo luận trong đó có việc giới hạn tuổi 72 cho các ứng viên tham gia cuộc chạy đua tới chiếc ghế Chủ tịch FIFA và mỗi vị Chủ tịch nhiều nhất chỉ đảm nhận 2 nhiệm kỳ, nghĩa là trong 8 năm. Ngoài ra, tất cả các Liên đoàn thành viên của FIFA đều có quyền tham gia lựa chọn nước chủ nhà của World Cup thay cho thể thức chỉ là các thành viên trong Ủy ban điều hành quyết định như hiện nay, điều sẽ giúp tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới tránh mang tiếng như những ồn ào liên quan đến cuộc chạy đua trở thành chủ nhà của các kỳ World Cup năm 2018 và 2022 cách đây 2 năm. 

Nhóm chuyên gia của FIFA tiếp tục làm việc dưới sự điều hành của cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá đức, Theo ông Zwaniger, người gia nhập Ủy ban Đạo đức của FIFA vào tháng 6-2011, cùng thời điểm khi ông Blatter đắc cử nhiệm kỳ thứ 4. Theo đề xuất của ông Zwanziger, tất cả các thành viên tham dự cuộc chạy đua đều phải vượt qua các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng trước lúc được cho phép đảm nhận vai trò ứng viên. 

Mức lương và quyền lực của người lãnh đạo FIFA sẽ được quyết định, giám sát bởi Ủy ban Kiểm toán và pháp chế, điều bắt đầu được thay đổi trong giai đoạn đầu cuộc cải cách dưới triều đại của Blatter. Zwanziger cũng muốn châu Âu có từ 2 đến 3 phó chủ tịch FIFA, trong đó 1 vị trí được chia sẻ giữa 4 thành viên Liên đoàn bóng đá của Vương quốc Anh. 

Với các nước làm chủ nhà của World Cup trong trong tương lai, nhóm của ông Zwanziger đề xuất cuộc bầu phiếu phải được tiến hành trong Đại hội FIFA từ 3 ứng viên cuối cùng vượt qua cuộc “sát hạch” của Ủy ban điều hành. Các nước chủ nhà của kỳ World Cup tiếp theo, trước mắt là năm 2026 sẽ không được lựa chọn cho tới năm 2018. 

FIFA cho biết, thời gian tham khảo ý kiến các Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên kéo dài đến tháng 1 năm tới. Việc công bố những đề xuất cải tổ được công khai vào tháng 3- 2013. Sau đó, Đại hội FIFA sẽ bầu phiếu thông qua trong cuộc họp vào ngày 31-5 ở Mauritius, địa điểm du lịch hàng đầu châu Phi.