Gió mạnh làm rơi khinh khí cầu tại Ai Cập

ANTD.VN -Giới chức Ai Cập ngày 5/1 cho biết, một khinh khí cầu chở khoảng 20 du khách tham quan đã bị rơi khi bay ngang qua phía Nam thành phố Luxor, làm 1 du khách Nam Phi thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do gió mạnh

Khinh khí cầu đã rơi từ độ cao 450 m xuống đất

Hany al-Adawy, người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng nói rằng vụ tai nạn chỉ là vụ việc "vô tình", các chuyến bay trên khinh khí cầu sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường

Năm 2013, tại thành phố Luxor cũng đã xảy ra vụ tai nạn khinh khí cầu làm 19 khách du lịch nước ngoài thiệt mạng, nguyên nhân là do rò rỉ khí gas dẫn đến cháy khinh khí cầu

Năm 2016, chính quyền Ai Cập đã tạm dừng các chuyến bay khinh khí cầu sau khi 22 khách du lịch Trung Quốc bị thương nhẹ trong một vụ rơi khinh khí cầu

Kể từ đó, việc thăm quan bằng các khinh khí cầu được giám sát bằng các camera và cấm khinh khí cầu bay quá độ cao trên 2.000m