Giao xe máy cho thiếu niên sử dụng tăng nguy cơ tai nạn giao thông

ANTD.VN - Hiện nay, học sinh sử dụng xe gắn máy đi học rất nhiều, từ đó dẫn đến tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông diễn ra phổ biến như chưa đủ tuổi điều kiển xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang. 

Giờ tan trường... Rất đông học sinh sử dụng xe gắn máy, xe mô tô tham gia giao thông không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm... Bất chấp mật độ phương tiện đông đúc, nhiều nhóm học sinh đi thành hàng hai hàng ba, phóng nhanh, lạng lách.

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, công dân từ đủ 16 mới được điều khiển xe mô tô dưới 50 phân khối tham gia giao thông. Đối với mô tô dung tích xilanh từ 50 phân khối trở lên công dân phải từ 18 tuổi trở lên và bắt buộc phải có giấy phép lái xe.

Để biện minh cho việc cho phép con cái đi xe máy khi chưa đủ tuổi, một số quan điểm cho rằng, việc trang bị xe máy cho học sinh giúp các em thuận tiện hơn, đỡ vất vả hơn trong việc đi học. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến không đồng tình với quan điểm đó, bởi việc trang bị xe máy cho học sinh là thực trạng tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường.

Theo các chuyên gia tâm lý, ở độ tuổi phát triển về nhận thức và thể chất, đa phần các em học sinh, thanh thiếu niên thường có tâm lý hiếu thắng, thích thể hiện trước bạn bè nên dễ dẫn đến những suy nghĩ và hành động nông nổi. Do đó, gia đình vẫn là nơi quản lý sát sao nhất. Bản thân các phụ huynh cũng cần hiểu rằng, việc trang bị, giao xe máy cho con trẻ điều khiển khi chưa đủ tuổi cũng là vi phạm và vô tình "tiếp tay" làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.