Giao thông thuận lợi, trước hết để phục vụ nhân dân

ANTĐ - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hiếu, chia sẻ như vậy khi nói về sự hình thành, đưa vào sử dụng tuyến đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai.

Khu hành chính quận Hoàng Mai chuyển từ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ) sang vị trí mới ở phường Hoàng Liệt, gần đường vành đai 3, đã hơn 3 năm nay; và từng ấy thời gian, nó như…ốc đảo, bởi lối ra vào hết sức bất tiện. Xe máy có thể đi theo phố Thịnh Liệt, hoặc qua khu Đồng Tàu, rồi qua mấy nhánh đường đất, tắt sang khu hành chính.

Điểm đầu của tuyến đường phía đông dẫn ra vành đai 3

Ô tô sẽ phải chọn hành trình vòng vèo hơn, là theo đường vành đai ở gần lối rẽ ra Pháp Vân, rẽ thêm mấy khúc nữa để đến được…cổng sau khu hành chính; gửi xe rồi vòng ra cổng trước.

Khu hành chính quận

Những khúc rẽ, tuyến đường loằng ngoằng này, sẽ chính thức được tháo gỡ ngày 4-7 tới đây, khi tuyến đường phía Đông khu hành chính quận khánh thành.

Tổng chiều dài tuyến chỉ hơn 400 mét, mặt cắt 40 mét, nhưng trục đường này đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Với điểm đầu giao cắt đường gom vành đai 3; điểm cuối giao với đường vào khu Đồng Tàu, tuyến đường phía Đông chính là một phần trong quy hoạch tổng thể chung của quận Hoàng Mai, có nhiệm vụ kết nối đường vành đai 3 với trung tâm hành chính quận, các khu đô thị trên địa bàn và dẫn đến đường Nguyễn Tam Trinh.

Tuyến đường dẫn vào khu dân cư Đồng Tàu

Phấn khởi nhất có lẽ là cư dân khu Đồng Tàu; tới đây, thay vì chỉ có 1 sự lựa chọn – 1 cung đường ra vào – là phố Thịnh Liệt; họ sẽ có thêm trục đường rộng, thoáng, là tuyến đường phía Đông. Và lộ trình đến các cơ quan quận, cũng đã được mở thông thoáng.

Đây cũng chính là điều mà lãnh đạo quận Hoàng Mai tâm đắc, nỗ lực chỉ đạo thực hiện rốt ráo: đường xá, giao thông thuận lợi không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo cảnh quan đô thị khang trang, vệ sinh môi trường, văn minh trên địa bàn quận, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của “Năm trật tự - văn minh đô thị”; mà trước hết để phục vụ nhân dân thuận lợi nhất.