Giao lưu trực tuyến giữa các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc và gia đình

ANTĐ - Ngày 4-9, 40 gia đình Việt Nam đã được trò chuyện, gặp gỡ với con gái, người thân của họ là các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Tập đoàn KT (Hàn Quốc) tại Hà Nội.
Chương trình gặp gỡ trực tuyến dành cho các gia đình Việt Nam-Hàn Quốc do Công đoàn của Tập đoàn KT (Hàn Quốc) tổ chức trong 5 ngày từ 4 – 8/9/2013 tại Hà Nội. Đây là một trong những chương trình hoạt động cống hiến vì xã hội của các thành viên UCC (tổ chức liên hợp các công đoàn thuộc các doanh nghiêp Hàn Quốc).
Thông qua trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa trên toàn quốc, Ban tổ chức đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía gia đình của các cô dâu Việt và đã chọn 40 gia đình tham gia sự kiện lần này tại các địa phương trên cả nước Hàn Quốc như Busan, Daegu, Chungnam… Các gia đình tại Việt Nam có con làm dâu xứ Hàn từ khắp các tỉnh thành trong cả nước có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với con gái, mỗi gia đình có thời gian là 30 phút để trò chuyện. 

Các bác sỹ khám bệnh cho người thân các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc trước khi vào phòng trực tuyến


Đặc biệt, cùng với gặp gỡ trực tuyến là hoạt động du lịch nội thành Hà Nội, đội ngũ y bác sỹ thuộc bệnh viện Bundang, Đại học Seoul, cũng sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện như thăm khám sức khỏe cho 172 người thân, thuộc các gia đình Việt Nam sống ở miền núi, nơi hệ thống y tế còn nghèo nàn và lạc hậu.

Song song với đó là các hoạt động tình nguyện đa dạng khác như cải thiện nơi ở cho các gia đình Việt Nam, sửa nhà cho các gia đình cô dâu Việt ở Hàn Quốc, tặng máy tính cho tổ chức người khuyết tật tại Việt Nam, một mặt giúp cô dâu Việt nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở HQ, mở ra triển vọng lớn cho việc giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc bằng việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tham gia cuộc gặp gỡ này có ông bà Trương Ngọc Định và Đinh Thị Thanh ở Đáp Cầu, Bắc Ninh. Cuộc gặp gỡ xúc động bao năm xa cách đã làm cho ông nước mắt lưng tròng, cô con gái của ông bà lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2005, do điều kiện gia đình nhà chồng khó khăn, nên con ông bà không có điều kiện về thăm cha mẹ. Cuộc gặp gỡ trực tuyến đã giúp ông bà nguôi ngoai nỗi nhớ con, nhớ cháu, biết hoàn cảnh lại càng cảm thông, thương con nhiều hơn.

Nhờ có hệ thống trực tuyến, gia đình và các cô dâu được sẻ chia tâm tình


Chị Phạm Thị Nho, đang sinh sống tại Hàn Quốc chia sẻ: Kể từ khi sang Hàn Quốc chị chưa từng một lần gặp bố mẹ, chị vui mừng khi được gặp lại gia đình mình qua truyền hình và thấy mọi người vẫn mạnh khỏe. Chị sẽ cố gắng học tiếng, làm việc để có thể đoàn tụ cùng gia đình trong thời gian sớm nhất.

Trường đoàn tình nguyện toàn cầu UCC Choi Jang Bok cho biết: “Sau khi Việt Nam – Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh chóng, sự kiện này mang ý nghĩa sâu sắc, với sự đồng tâm hiệp lịch của các thành viên UCC một thời gian dài chuẩn bị. Tôi mong rằng, sự kiện lần này sẽ giúp nâng cao hình ảnh của Hàn Quốc trong các gia đình văn hóa Việt – Hàn cũng như đưa sự quan tâm và hiểu biết về gia đình đa văn hóa trong nước lên một tầm cao mới. Sự kiện gặp gỡ trực tuyến nhận được phản hồi tốt cả ở Việt Nam và Hàn Quốc, đó là động lực để công đoàn KT và UCC tiếp tục hỗ trợ đều đặn cho các hoạt động toàn cầu cũng như ở Việt Nam”.

Được biết, sắp tới công đoàn KT sẽ có kế hoạch mở rộng thêm nhiều điểm gặp gỡ trực tuyến tại nhiều thành phố hơn nữa như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và có thể giúp đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình đa văn hóa nâng cao hơn nữa.

Năm 2011, công đoàn KT và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, liên quan đến việc hợp tác tương hỗ với mục đích theo đuổi mối quan hệ hợp tác như hỗ trợ gia đình đa văn hóa Việt Nam và giao lưu trao đổi kỹ thuật giữa các công ty bưu chính viễn thông hàng đầu hai nước.