Bẫy điện được đối tượng Nguyễn Văn Hoàn giăng chằng chéo ở giàn mướp trước cổng, nguồn điện được cấp trực tiếp từ ổ điện sinh hoạt bên trong nhà. Vào khoảng 11h ngày 18/8, bà Trần Thị Tuyến đi qua cổng nhà Hoàn thì bị điện giật, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Phú Xuyên đã có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời đưa đối tượng Nguyễn Văn Hoàn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra Hoàn khai nhận đã giăng bẫy điện khoảng 1 tháng nay để đề phòng trộm.
Trong những năm qua, đã có không ít vụ việc giăng lưới điện, gây nên cái chết thương tâm cho người khác bị pháp luật xử lý. Trước đó, hồi tháng 8-2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng xét xử trường hợp Nguyễn Thành An, 35 tuổi và vợ là Trần Thị Đẹp, 32 tuổi, cùng trú ở Hòa Tân, tỉnh Đồng Tháp do giăng lưới điện ở bờ ruộng nhà mình khiến một người cùng thôn thiệt mạng. Phần lớn những người giăng lưới điện chống trộm thường là những người có nhân thân tốt, nhưng vì muốn bảo vệ tài sản nên đã vô tình gây chết người. Dù là lỗi vô tình hay cố ý thì những hành vi sử dụng bẫy điện làm chết người đều sẽ pháp luật xử lý.
Nhiều vụ việc bẫy điện gây chết người như thế này đã xảy ra, với mục đích chỉ để bảo vệ vườn cây, hoa màu khỏi chuột bọ hay chống trộm, tuy nhiên họ đã không ý thức được rằng việc làm này có thể gây ra hậu quả rất lớn và cái giá mà họ phải trả cho sự dại dột, thiếu kiến thức pháp luật… sẽ là rất đắt.