Giám đốc Công an Hà Nội thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố và cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024, sáng 1-2, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng của CATP đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tá Nguyễn Đình Thành, nguyên Giám đốc CATP và thăm hỏi, chúc Tết gia đình.

Trong không khí ấm cúng, chân tình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ Đại tá Nguyễn Đình Thành và ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Ánh (87 tuổi; ở phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội), người bạn đời của đồng chí nguyên Giám đốc CATP.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn trân trọng những cống hiến to lớn vì sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Thủ đô của các thế hệ lão thành, lãnh đạo đi trước. Đồng chí Giám đốc CATP trân trọng trao tặng quà của CATP Hà Nội cũng như cá nhân đến người bạn đời Đại tá Nguyễn Đình Thành cùng các thành viên trong gia đình và kính chúc toàn thể gia đình Đại tá Nguyễn Đình Thành năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Ánh xúc động bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác trong những năm qua đã luôn quan tâm đến gia đình. Đây là nguồn động viên rất lớn để bà luôn sống lạc quan, khỏe mạnh, cùng con cháu đóng góp tích cực cho xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Giám đốc CATP cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự Công an huyện Sóc Sơn, bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi với bác sĩ điều trị về tình hình sức khỏe Đại úy Nguyễn Văn Thưởng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi với bác sĩ điều trị về tình hình sức khỏe Đại úy Nguyễn Văn Thưởng

Tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên người thân Đại úy Nguyễn Văn Thưởng luôn vững tâm để chăm sóc bệnh nhân sớm bình phục.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ đạo các phòng chức năng Công an Thành phố phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn thực hiện tốt các chế độ, chính sách của lực lượng CAND đối với Đại úy Nguyễn Văn Thưởng; đồng thời tích cực phối hợp với thân nhân, gia đình Đại úy Thưởng, hỗ trợ chăm sóc đồng chí trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Đồng chí Giám đốc cũng bày tỏ cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện 198 đã tận tâm, tận lực điều trị cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng và mong muốn, các y, bác sĩ tiếp tục quan tâm, chữa trị để đồng chí Thưởng sớm bình phục.

Xúc động trước tình cảm đặc biệt mà đồng chí Giám đốc CATP và đoàn công tác Công an Thành phố dành cho gia đình, chị Lê Thị Cao, vợ đồng chí Thưởng, trân trọng cảm ơn lãnh đạo CATP đã thăm hỏi, động viên. Đây là động lực rất lớn để gia đình vượt qua khó khăn, vững tâm, tập trung điều trị cho đồng chí Thưởng sớm bình phục sức khỏe.

Trước đó, khoảng 20h ngày 7-1-2024, Tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35, thuộc thôn 3, xã Hồng Kỳ. Khi thấy Tổ công tác, chiếc xe ô tô Hyundai Tucson, biển kiểm soát 30G-730.xx, đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Hậu quả Đại úy Nguyễn Văn Thưởng bị chấn thương sọ não.

Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã đưa đồng đội đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, đồng thời chỉ đạo Tổ công tác điều tra, làm rõ đối tượng gây tai nạn làm Đại úy Nguyễn Văn Thưởng bị thương nặng.