Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ ra nhóm trẻ có nguy cơ mắc hậu Covid-19 cao hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Tới nay chưa có yếu tố nào giúp tiên đoán chắc chắn trẻ sẽ bị hậu Covid-19 sau mắc cấp tính” – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói, song ông cũng chỉ ra một số nhóm trẻ có nguy cơ mắc hậu Covid-19 cao hơn...
Việt Nam vẫn đang chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa)

Việt Nam vẫn đang chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa)

Tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hàng tuần sáng nay, 22-3, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế cho biết, một trong những điểm mới cơ bản trong Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ là chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đề ra là giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên 1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu Á.

Ngoài ra, Nghị quyết 38 cũng nêu rõ định hướng căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B;

Chính phủ cũng xác định tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 là tiêm chủng vacicne toàn dân, miễn phí và giao Bộ Y tế xây dựng cơ chế xã hội hóa thuốc, vaccine trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cũng tại buổi giao ban, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã cung cấp thông tin về điều trị hậu Covid-19 cho trẻ em. Theo ông Điển, trong tháng 1-2/2022 số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao và có xu hướng giảm trong hai tuần qua tại khu vực Hà Nội, vẫn còn cao tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù triệu chứng của Covid-19 ở trẻ em nhẹ hơn so với người lớn, số chuyển nặng và nhập viện ít, nhưng một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc Covid-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu mệt mỏi, rối loạn hành vi, mất vị giác,…

Hiện tượng này đang tạo ra một mối quan tâm của ngành y tế và các bậc cha mẹ là vấn đề hậu Covid-19 ở trẻ em có biểu hiện ra sao, điều trị như thế nào, có gây hậu quả gì ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ em hay không? Theo PGS Điển, một vấn đề rất được cha mẹ quan tâm là có dự đoán được một trẻ mắc Covid-19 cấp tính sẽ bị mắc hậu Covid-19 hay không, nếu xuất hiện thì triệu chứng mà mức độ thế nào?

“Tới nay chưa có yếu tố nào giúp tiên đoán chắc chắn trẻ sẽ bị hậu Covid-19 sau mắc cấp tính” – ông Điển nói. Theo ông, một bệnh nhi mắc Covid-19 với mức độ nhẹ cũng có thể xuất hiện các dấu hiệu của hậu Covid-19. Tuy nhiên, nếu một trẻ mắc Covid-19 cấp tính nguy kịch cần thở máy hoặc chăm sóc ở các đơn vị hồi sức tích cực, trẻ sẽ dễ bị mắc các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ…, là những triệu chứng hay gặp ở người đã phải điều trị hồi sức.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, một số nghiên cứu cũng cho thấy trẻ béo phì, có tiền sử các bệnh dị ứng, các bệnh lý mạn tính, trẻ trên 5 tuổi có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng của hậu Covid-19 cao hơn các nhóm trẻ khác.