H’hen Niê bị chấn thương khi luyện tập đóng phim

ANTD.VN - Lần đầu tiên thử sức với phim ảnh, lại đảm nhận một vai diễn tâm lý pha lẫn hành động, H’hen Niê không tránh được việc gặp phải chấn thương.

“578: Phát đạn của kẻ điên” là bộ phim hành động về đề tài ấu dâm đang được đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện, dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm nay 2020. Những thước phim được chuyển thể từ chính cuốn tiểu thuyết cùng tên do anh viết, nói về đề tài ấu dâm. Phim được dàn dựng thuộc thể loại tâm lý hành động và điều bất ngờ nhất chính là sự góp mặt Hoa hậu H’hen Niê. Trong đoạn clip ngắn được nhà sản xuất chia sẻ trên trang Fanpage chính của phim, khán giả khá ngạc nhiên trước màn đối kháng căng thẳng và đầy kịch tính giữa người đẹp gốc Ê đê với một loạt các đô vật, võ sư có tiếng của Việt Nam.

Về phần mình, chia sẻ trong một chương trình talkshow mới đây, H’hen Niê thừa nhận lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, cô đã gặp phải một vai diễn rất gai góc. Và để hóa thân vào nhân vật, cô đã phải luyện tập võ thuật một thời gian trước khi phim bấm máy. Vốn quen với các bài tập luyện khó với cường độ căng thẳng và áp lực cao khi đi thi Hoa hậu song H’hen Niê không khỏi choáng trước khối lượng bài tập võ thuật dày đặc được soạn riêng cho mình. Người đẹp thật thà bày tỏ, đánh võ trên phim khó hơn cả thi Hoa hậu. Bởi chưa quen nên cô cũng gặp phải chấn thương không mong muốn ở đầu gối do đi giày cao gót nhiều, sau đó phải đi khám và điều trị.

Nói thêm về lần đầu bén duyên điện ảnh, H’hen Niê cho biết, cô đã được rèn luyện và trang bị tương đối đầy đủ các kỹ năng để thể hiện những pha hành động, cũng được êkip sản xuất  hỗ trợ bằng việc đặt các góc máy để che đi những điểm còn thiếu khuyết nếu có. Tuy nhiên có lẽ điều làm khó cô nhất lại không phải các pha đánh đấm mà là thể hiện diễn xuất tâm lý và nội tâm nhân vật.

Cũng theo H’hen Niê, cô nhận được rất nhiều sự động viên, khích lệ từ đoàn làm phim, nhất là đạo diễn Lương Đình Dũng. Sự tin tưởng và kỳ vọng mà vị đạo diễn dành cho H’hen Niê khiến cô rất vui nhưng cũng cảm thấy khá áp lực vì không biết mình có diễn tròn vai được hay không. Chưa kể, việc cô đóng phim không nằm ngoài định kiến mà lâu nay mọi người vẫn nghĩ, đó là “bình hoa di động” trên phim ảnh. Vì vậy, cô tự nhủ mình càng cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn trong lần đóng phim đầu tiên này.

H’hen Niê tâm sự, để được đạo diễn tin tưởng giao vai trong bộ phim này, cô cũng phải “casting” nhiều lần, đọc kịch bản rất kỹ để tìm hiểu về nhân vật. Trong quá trình đọc kịch bản, cô cảm thấy bị cuốn hút và rất hào hứng bởi vốn dĩ trước đó, cô là “fan” của thể loại phim hành động.

Vả lại, điều quan trọng nhất khi nhận lời đóng bộ phim này, đó là vì cô muốn dùng tiếng nói của mình góp phần lên án tội ác ấu dâm, giúp mọi người nhìn nhận sâu sắc hơn về sự cần thiết của việc bảo vệ trẻ em trong cuộc sống.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại, H’hen Niê trải lòng, sau khi trao lại vương miện “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” cho người đẹp kế nhiệm, cô có nhiề thời gian rảnh rang hơn để làm những việc mình thích, đơn giản như dậy sớm đi siêu thị mua đồ về nấu nướng và tự làm mọi thứ ở nhà.

Cuộc sống sau khi trở thành “cựu” Hoa hậu ban đầu cũng khiến H’hen Niê cảm thấy hụt hẫng nhưng sau vài tháng, cô đã dần quen và bắt đầu theo đuổi đam mê của mình với nghệ thuật. Hiện cô vẫn gắn bó với nghề người mẫu, ngoài ra còn có kế hoạch tham gia gameshow và thực hiện một số dự án cộng đồng riêng.

Xác nhận đang có bạn trai song H’hen Niê khẳng định, ở thời điểm này cả cô và bạn trai đều chưa tính đến chuyện kết hôn dù nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Điều khiến H’hen Niê cảm thấy hạnh phúc nhất chính là “một nửa” của mình cũng hiểu và luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.