Giải pháp PCCC tại các cơ sở trông trẻ thuê nhà dân mở lớp

ANTD.VN - Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn về PCCC tại các trường học luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với các trường mầm non, nơi mà các cháu ở độ tuổi dễ bị tổn thương khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Cùng với đó, các cháu độ tuổi này tâm lý dễ hoảng loạn và chưa có khả năng, kỹ năng để tự di chuyển, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở trường học vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, nên đầu tư trang thiết bị PCCC vẫn chưa đạt yêu cầu, vì vậy khi xảy ra sự cố thì không phát huy hiệu quả…

- Ngày 15-2-2023, xảy cháy tại tại tầng hầm để xe Trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thời điểm xảy cháy vào giờ nghỉ trưa, học sinh được đưa đi sơ tán trong tình trạng hoảng loạn. Nhiều em la hét, gào khóc vì sợ hãi.

- Tháng 4-2022, Trường Mầm non khu lẻ Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị cháy rụi hoàn toàn khiến 60 học sinh vùng cao mất nơi học tập, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện…

-Tháng 5-2019, nhiều người dân sống tại khu nhà ở xây lắp điện 1, (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện khói đen bốc ra từ Trường mầm non tư thục Gấu Trúc, kèm tiếng la hét, kêu cứu của hàng chục trò bị mắc kẹt trên tầng 3 của căn nhà. gười dân xung quanh đã bắc thang gỗ, giải cứu các cháu an toàn. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện ở khu vực bếp ăn tại tầng 1…

Nhà trẻ này có diện tích 80m, thuê nhà ở của hộ dân để mở 3 lớp trông trẻ. Qua kiểm tra cho thấy, nhà trẻ này không có lối thoát nạn thứ 2. Theo tiêu chuẩn cầu thang đạt chuẩn phải rộng 1,35m, còn của nhà trẻ này chỉ rộng 98cm. Thang xoắn, để hở, dẻ quạt, không phải thang thoát nạn. Thang lại để hở thông tầng, trường hợp xảy cháy thì rất dễ bùng to và cháy lan. Cơ sở này cũng không trang bị hệ thống báo khói. Cửa gỗ, không có tay co tự đóng, không phải cửa chống cháy. Biển báo Exit thoát nạn hay đầu báo khói thì dường như... để cho có... Bình chữa cháy thì "giấu" ở nơi khó lấy, khó thấy...

Còn cơ sở này thì nằm sâu trong ngõ nhỏ. Chủ nhà ở 1 bên, cơ sở trông trẻ này thuê ngay bên cạnh với 3 lớp học, trông khoảng 40 trẻ, lối thoát nạn thứ 2 có xây thêm nhưng ko đảm bảo đủ bề rộng theo quy định pccc...

Hầu hết, các cơ sở thuê nhà dân mở lớp dạy trẻ như thế này thường nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận được. Hệ thống dây điện, dây trang trí chằng chịt, không đảm bảo chiều cao thông thủy phục vụ xe chữa cháy.

Một vấn đề khó khăn nhất hiện nay là công tác PCCC đối với các cơ sở, nhóm lớp nhà trẻ thuê nhà ở của các hộ dân để mở trường. Chính vì vậy cũng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn PCCC khi đưa vào hoạt động…

Cũng theo đánh giá của lực lượng cảnh sát PCCC, những vi phạm phổ biến trong công tác PCCC và CNCH đối với loại hình trường học, đó là: Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động… Chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. Chưa lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong nhà hoặc ngoài nhà… Không đảm bảo số lối thoát nạn theo quy chuẩn hiện hành. Bên cạnh đó, một số người đứng đầu tại các cơ sở giáo dục nói chung vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác PCCC, chưa nhận thức đầy đủ nguy cơ cũng như hậu quả khi xảy ra cháy, nổ nên chưa chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định an toàn về PCCC... Để giải quyết bài toán này, cần đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là công tác quản lý, cấp phép cho các cơ sở này hoạt động...