Giải pháp nào để chữa cháy hiệu quả trong khu dân cư?

ANTD.VN - Sau hàng loạt vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, những tưởng công tác phòng chống cháy nổ sẽ được người dân chú trọng hơn. Thế nhưng thời gian gần đây, các vụ cháy, đặc biệt là cháy trong khu dân cư vẫn diễn biến phức tạp. Làm thế nào để công tác phòng chống cháy nổ đạt hiệu quả và thực chất hơn? Đây là vấn đề đang được lực lượng chức năng tìm ra những giải pháp trong thời gian tới.

Địa bàn Hà Nội hiện có hơn 3.500 khu dân cư. Trong đó có 433 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Gần 9.500 tuyến đường, phố, hẻm, ngõ nằm sâu từ 200m trở lên... xe chữa cháy không thể tiếp cận, bởi vậy việc trang bị các kỹ năng, khả năng ứng phó, chữa cháy ban đầu cho người dân và lực lượng PCCC cơ sở là đặc biệt cần thiết.

Quận Ba Đình, TP Hà Nội từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ cháy nào gây thương vong về người. 14 phường và các cơ sở trọng điểm có nguy cơ về cháy nổ đều thành lập và duy trì đội PCCC tại chỗ, đảm bảo khi có sự cố xảy ra việc tiếp cận hiện trường, cứu người bị nạn và ngăn cháy lan trong khu dân cư được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, “bốn tại chỗ” là phương châm quan trọng hàng đầu trong việc chữa cháy hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh. Chính vì vậy, một trong những giải pháp đang được Công an TP Hà Nội cùng chính quyền địa phương các cấp tập trung thực hiện là nâng cao năng lực chữa cháy cho lực lượng tại chỗ, lực lượng chữa cháy cơ sở và sự chủ động tham gia của người dân vào công tác này.

Ngõ xóm an toàn về PCCC, tổ liên gia an toàn, nhà tập thể an toàn về PCCC... Những mô hình này đang được xây dựng ngày một sâu rộng trong các khu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội. Lực lượng công an cơ sở cũng xác định, vấn đề cốt lõi vẫn là cần phải tuyên truyền thực chất, thường xuyên, lâu dài trong nhân dân, để người dân cùng tham gia, hưởng ứng và đồng hành, thay đổi nhận thức về công tác PCCC.