Giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ ở lớp tư thục

ANTD.VN - Vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong ở nhà trẻ tư thục tại huyện Thường Tín tiếp tục là lời cảnh báo về vấn nạn bạo hành. Nhiều ý kiến cho rằng việc bạo hành diễn ra tại các nhóm lớp tư thục này có nguyên nhân chính từ việc cấp phép quá dễ dàng và thiếu kiểm soát của cơ quan chức năng hiện nay.

Nhận được trình báo việc cháu bé 17 tháng tuổi ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín tử vong khi gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập đối tượng có liên quan lên làm việc lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, ban đầu hai đối tượng khai do bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Tuy nhiên, qua đối chiếu với bằng chứng ở hiện trường, tài liệu thu thập được, kết hợp với quá trình đấu tranh với đối tượng, Công an huyện Thường Tín nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Điều đáng nói, hai đối tượng này đã khai nhận nhiều lần liên tiếp có hành vi bạo hành cháu bé. Kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng đã xác định cháu bé tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Thực tế cho thấy, những quy định về cấp phép cho nhóm, lớp trẻ mầm non tư thục còn quá đơn giản, chưa chặt chẽ, bên cạnh đó, việc đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho các nhóm, lớp khá ngắn, không đảm bảo về nghiệp vụ chuyên môn. Những lỗ hổng trong quản lý và đào tạo đối với mầm non tư thục cần được khắc phục để ngặn chặn các vụ việc đau lòng xảy ra.