“Giải mã” tội phạm sử dụng công nghệ cao

ANTĐ - Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50) CATP Hà Nội đã liên tiếp khám phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động của tội phạm lừa đảo, gian lận trong thương mại điện tử; làm thẻ tín dụng giả và lợi dụng mạng internet để buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
“Giải mã” tội phạm sử dụng công nghệ cao ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm CNC - CATP Hà Nội đang đấu tranh
với nhóm đối tượng lập trang web “đen” trên mạng internet


Tội phạm thời @

“Chỉ cần một cái “nhấp chuột”, hành vi phạm tội đã được thực hiện và hậu quả khôn lường” - nhận xét của các chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCTPCNC - CATP Hà Nội hoàn toàn có cơ sở, bởi tội phạm sử dụng công nghệ cao thường là các đối tượng còn rất trẻ, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin. Khoảng cuối năm 2013, lực lượng Cảnh sát PCTPCNC CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng để đặt phòng tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài, thông qua một số trang web có tính chất quảng cáo trên mạng internet. Sau đó, chúng liên kết với các khách sạn để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản trộm cắp được. Sau hơn 3 tháng tập trung điều tra, lực lượng Cảnh sát PCTPCNC - CATP làm rõ nhóm đối tượng do Nguyễn Hoàng Anh, SN 1987, ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An cầm đầu, đã gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn trên. Trong vụ án này, Nguyễn Hoàng Anh từ một trí thức trẻ, được đào tạo có bài bản về công nghệ thông tin ở nước ngoài với tấm bằng Thạc sỹ, rồi về nước làm Giám đốc một công ty thương mại - du lịch. Quá trình phạm tội, Nguyễn Hoàng Anh còn lôi kéo thêm nhiều đối tượng, trong đó có cả sinh viên tham gia.

Ngay sau khi chuyên án trên được khám phá thành công, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCTPCNC CATP Hà Nội phát hiện và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm mở những trang web có nội dung đồi trụy trên mạng 

internet để kiếm tiền bất chính. Mở đầu chuỗi chuyên án này là vụ Hồ Văn Điệp, SN 1987, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã cùng đồng bọn tạo một trang web có nội dung đồi trụy. Nhằm thu hút người truy cập và “chiêu mộ” được nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, Hồ Văn Điệp cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi sao chép nhiều đường dẫn, địa chỉ các loại phim có nội dung khiêu dâm từ một số trang web sex trên mạng internet, để “câu” được hàng chục triệu lượt người truy cập chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay sau khi “đánh sập” trang “web đen” do Hồ Văn Điệp quản lý và điều hành, Phòng Cảnh sát PCTPCNC tiếp tục phát hiện và triệt phá 3 ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao chế tác ra những trang web sex, gây nhiễu trong cư dân “mạng”. 

Trong những ngày đầu năm mới 2014, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCTPCNC CATP Hà Nội đã phát hiện và khám phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có sự cấu kết của các đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài, lợi dụng công nghệ thông tin để rút tiền từ thẻ tín dụng ngân hàng, thông qua các giao dịch mua bán trên mạng internet. Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát PCTPCNC - CATP Hà Nội, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động rất tinh vi và thường xuyên thay đổi các phương thức hoạt động. Một trong những thủ đoạn thường thấy của loại tội phạm này là tấn công trái phép vào các trang web kinh doanh tiền điện tử, sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác để làm giả thẻ ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền.

“Giải mã” tội phạm sử dụng công nghệ cao ảnh 2
Phương tiện các đối tượng sử dụng để hoạt động tội phạm CNC

Chủ động phòng ngừa

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCTPCNC cho biết: “Hiện đang phổ biến một số loại tội phạm công nghệ cao như tội phạm tấn công máy tính, mạng máy tính, lợi dụng lỗ hổng bảo mật web, tấn công truy cập, lấy cắp, phá hoại dữ liệu; phát tán virus, phần mềm gián điệp; tấn công từ chối dịch vụ, làm tắc nghẽn đường truyền. Ngoài ra, có loại tội phạm chuyên chiếm đoạt tiền từ thẻ ngân hàng; lừa đảo bằng thủ đoạn kinh doanh đa cấp, qua hộp thư, tin nhắn mang tính chất quảng cáo…”. Đại tá Lê Hồng Sơn cho biết trong khoảng nửa năm trở lại đây, Phòng Cảnh sát PCTPCNC CATP đã điều tra khám phá nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động mới, tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, như khai thác các ứng dụng điện toán đám mây để tấn công, lấy cắp, thay đổi, phá hoại thông tin doanh nghiệp, tập trung “khoan” sâu vào bảo mật thiết bị di động hay sử dụng blog cá nhân, mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán virus…

Nhằm đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả hơn nữa hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát PCTPCNC không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả công tác của cán bộ chiến sỹ. Đẩy mạnh công tác trinh sát, nắm tình hình, điều tra cơ bản để phát hiện và xử lý ngay các vụ việc liên quan đến hoạt động của tội phạm công nghệ cao. Chủ động thu thập, phục hồi, phân tích dữ liệu, chứng cứ điện tử; tiến hành các biện pháp trinh sát kỹ thuật để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm khác. Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao theo đúng quy định của pháp luật và của ngành Công an.