Trương Thanh Hằng giành HCV

Giấc mơ Olympic đã rất gần

ANTĐ - Chiều qua 10-7, “Nữ hoàng tốc độ” Trương Thanh Hằng đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung 800m nữ cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải điền kinh vô địch châu Á 2011 diễn ra tại Kobe - Nhật Bản từ 7 đến 10-7.

Nỗ lực được đền đáp

Trước giờ tranh tài, mọi người chỉ hy vọng Hằng có thể tái lập được thành tích 2’00’’91 để đạt chuẩn B (2’01’30”), bởi góp mặt trên đường chạy 800m nữ có 2 ứng cử viên khá  nặng ký là Margarita Matsko (Kazakhstan), người đã vượt qua Thanh Hằng trên đường chạy 800m nữ Asiad 16 với thành tích 2’00’’29 và một VĐV rất trẻ người Ấn Độ Tintu Luka với thông số tốt nhất là 1’59’’17, tương đương chuẩn A Olympic.

 

Song với sự nỗ lực thần kỳ, đại diện duy nhất của Việt Nam trên đường chạy 800m nữ chiều qua đã xuất sắc vượt qua 7 đối thủ để đăng quang với thành tích 2’01’’41.Đây là lần thứ hai Trương Thanh Hằng giành HCV giải châu Á. Trước đó, tại giải này năm 2007 tổ chức tại Amman (Jordan), Hằng cũng đăng quang trên đường chạy 800m nữ với thời gian 2’04’’77. Không những đạt chỉ tiêu (1 HCV) của bộ môn đề ra trước khi tham dự giải, Hằng còn xuất sắc giành tấm HCB tại nội dung không phải sở trường là 1.500m nữ vào chiều 8-7. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Hằng cùng BHL trong suốt thời gian qua. Và đó cũng là kết quả sau sự đầu tư “mạnh tay” từ phía lãnh đạo ngành thể thao với hàng loạt chuyến tập huấn tại Côn Minh, Lệ Giang (Trung Quốc) hay tại Đức từ đầu năm đến nay.

Hướng tới Olympic 2012

Dù giành HCV tại giải nhưng đáng tiếc, thành tích 2’01’’41 của Hằng vẫn kém 11% so với chuẩn B Olympic 2012 (2’01’’30). Trước thông tin rằng: “Bất cứ VĐV nào giành HCV giải châu lục hay thế giới đều sẽ giành vé tham dự Olympic 2012”, thì vào chiều qua, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã phủ nhận thông tin trên: “Theo tài liệu mà chúng tôi nhận được từ Ủy ban Olympic thế giới (IOC) chỉ thấy nói rằng: các VĐV giành HCV giải châu lục coi như đạt chuẩn A để tham dự giải vô địch thế giới 2011, chứ không nói là sẽ giành vé tham dự Thế vận hội 2012”, ông Hùng cho biết.

Từ nay đến khi chốt danh sách tham dự Olympic khoảng tháng 5-2012, “Nữ hoàng tốc độ” Việt Nam còn nhiều cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực. Ngoài việc giành HCV châu Á, mục tiêu của Liên đoàn đặt ra cho Hằng trong năm nay sẽ là đạt chuẩn B (2’01’’30) tại giải VĐTG 2011 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 8 tới. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Hằng còn 2 chuyến tập huấn và sẽ tham dự một vài giải đấu (có tính tiêu chuẩn Olympic) do tư vấn của chuyên gia Đức để hoàn thành mục tiêu có mặt tại Thế vận hội 2012. Liên đoàn cũng như bộ môn đang lên kế hoạch tỷ mỷ nhằm giúp Hằng có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Giấc mơ Olympic 2012 có lẽ đã rất gần với Trương Thanh Hằng và cả điền kinh Việt Nam.