'Giặc lửa' rình rập chợ dân sinh, Cảnh sát phòng cháy vào cuộc từng sạp hàng

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC và CNCH) khu vực số 20 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phát tài liệu hướng dẫn công tác PCCC và CNCH cho các tiểu thương và hộ kinh doanh tại khu vực chợ Lắp ghép, xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Đây là một trong những địa bàn tập trung đông hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, hàng hóa đa dạng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt khi thời điểm mùa hanh khô đang đến gần.

Chợ Lắp ghép được hình thành từ nhiều dãy ki-ốt, sạp hàng liền kề, với đủ loại mặt hàng như quần áo, đồ khô, nhựa, thiết bị điện gia dụng, tạp hóa… Các loại vật liệu dễ cháy chiếm tỷ lệ lớn, trong khi hệ thống điện sử dụng liên tục, nhiều thiết bị mắc nối chằng chịt, không ít nơi đã xuống cấp theo thời gian. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện hay bất cẩn trong sinh hoạt, nguy cơ hỏa hoạn có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Tổ chức phát tài liệu tuyên truyền PCCC và CNCH

Nhận diện rõ những nguy cơ tiềm ẩn đó, Đội CC và CNCH khu vực số 20 đã chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh triển khai hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại từng quầy, sạp kinh doanh. Không dừng lại ở hình thức tuyên truyền chung, cán bộ chiến sĩ “đi từng ngõ, gõ từng sạp”, tận tay phát tài liệu hướng dẫn PCCC và CNCH được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa trực quan, giúp tiểu thương dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ.

Nội dung tài liệu tập trung vào những vấn đề cốt lõi, sát thực với hoạt động kinh doanh tại chợ dân sinh như: cách nhận biết các nguy cơ gây cháy từ hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt; nguyên tắc sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn; không che chắn lối thoát nạn; phương pháp sử dụng bình chữa cháy xách tay và kỹ năng xử lý ban đầu khi có cháy, nổ xảy ra.

Trong quá trình tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH khu vực số 20 không chỉ phát tài liệu mà còn trực tiếp quan sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh khắc phục những tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều quầy hàng để hàng hóa che kín lối đi chung, ổ cắm điện sử dụng quá tải, thiết bị điện đặt sát vật liệu dễ cháy… đều được chỉ rõ nguy cơ và hướng dẫn biện pháp khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng được hướng dẫn thao tác thực tế về cách kiểm tra bình chữa cháy, cách rút chốt an toàn, hướng vòi và bóp van đúng kỹ thuật; cách báo động khi xảy ra cháy; kỹ năng tổ chức thoát nạn theo trật tự, không chen lấn, giẫm đạp. Những thắc mắc liên quan đến việc sử dụng điện an toàn, bảo quản hàng hóa, xử lý khi xảy ra sự cố chập cháy… đều được cán bộ chiến sĩ giải đáp tận tình, cụ thể.

Hướng dẫn tiểu thương sử dụng bình chữa cháy

Chị Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa lâu năm tại chợ Lắp ghép chia sẻ: “Buôn bán suốt ngày, nhiều khi chủ quan với điện đóm, cháy nổ. Hôm nay được các anh Cảnh sát PCCC đến tận nơi hướng dẫn, chỉ ra từng chỗ nguy hiểm, tôi mới thấy đúng là không thể lơ là. Có việc gì xảy ra là mất hết.”

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ cháy tại chợ, khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh đều bắt nguồn từ những nguyên nhân rất nhỏ như chập điện, quá tải ổ cắm, đun nấu bất cẩn, sạc pin qua đêm… Trong khi đó, khi cháy xảy ra tại khu vực chợ, thiệt hại thường rất lớn do mật độ hàng hóa dày đặc, vật liệu dễ bắt lửa và đường thoát nạn hạn chế.

Chính vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PCCC và CNCH ngay từ cơ sở được coi là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”. Hoạt động lần này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng hộ kinh doanh, mà còn hướng tới xây dựng thói quen chủ động phòng cháy trong cộng đồng dân cư.

Đại diện Đội CC và CNCH khu vực số 20 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền kết hợp hướng dẫn thực hành PCCC và CNCH tại các khu dân cư, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, nhất là trong cao điểm mùa hanh khô, dịp cuối năm - thời điểm nguy cơ cháy, nổ gia tăng.

Hoạt động tuyên truyền tại chợ Lắp ghép một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản. Khi mỗi tiểu thương, mỗi hộ kinh doanh nâng cao ý thức phòng cháy từ chính gian hàng của mình, thì “giặc lửa” sẽ bị đẩy lùi ngay từ trong trứng nước, góp phần giữ bình yên cho những khu chợ, khu dân cư - nơi mưu sinh của hàng nghìn người dân.