Giá thực phẩm tiếp tục giảm mạnh

(ANTĐ)- Là thông tin được ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết vào chiều qua, 12-6. 

Theo đó, giá thịt lợn hiện đã giảm tới 17-18% so với tháng 1-2012, giá thịt gia cầm giảm tới 20-25%, đặc biệt giá trứng đã giảm tới 40%. Nguyên nhân do nhu cầu về thực phẩm giảm rất mạnh, ở các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp có nơi giảm tới 30-40%. Trong khi đó, nguồn thịt xuất khẩu đang gặp khó khăn do Trung Quốc tăng cường kiểm soát thịt nhập khẩu qua đường tiểu ngạch.  

Do khó khăn về giá nên nhiều cơ sở, trang trại chăn nuôi đang giảm đàn, nhiều nơi ngừng chăn nuôi. Ông Sơn dự báo, nếu tình hình cứ xấu như hiện nay, 6 tháng cuối năm sẽ xảy ra nguy cơ thiếu thịt. “Giá giảm, nhu cầu tiêu thụ thịt giảm nên từ đầu năm tới nay, lượng thịt nhập ngoại không đáng kể nhưng tới cuối năm có thể lại phải lo chuyện nhập thịt để bình ổn giá vì người chăn nuôi bỏ đàn, treo chuồng trại”, ông Sơn lo lắng. Được biết, trong tuần này, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức họp bàn giải pháp cứu hoạt động chăn nuôi theo hướng tăng cường kiểm soát chất cấm, ngăn chặn dịch bệnh và nới chính sách tín dụng, tạo điều kiện cho các chủ trại và doanh nghiệp nhỏ vay vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ của Chính phủ.