Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Liên tiếp trong thời gian vừa qua, các đơn vị CATP Hà Nội đã bắt giữ nhiều ổ nhóm gây rối trật tự công cộng. Điều đáng buồn là những nhóm đối tượng này đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, thường xuyên tụ tập nhau, điều khiển xe máy, sử dụng vũ khí nhằm trả thù mâu thuẫn cá nhân, gây ra vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra vào rạng sáng 31/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo của người dân có hai nhóm đối tượng là thanh niên, sử dụng hung khí gồm dao, kiếm đuổi đánh nhau tại chân cầu Yên Duyên, Yên Sở, quận Hoàng Mai…Quá trình rà soát, lực lượng Công an đã làm rõ 11 đối tượng trong ổ nhóm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội nên đã liên hệ với các nhóm để đi trả thù. Vào tối 30/10, cả nhóm với khoảng 10 xe máy Wave, Vision, SH kẹp 2, kẹp 3, mang theo hung khí gặp nhóm đối thủ để trả thù. Khi đến Yên Duyên, Yên Sở, quận Hoàng Mai thì gặp một nhóm khác và bị nhóm này tấn công bằng việc dùng chai thủy tinh chứa xăng và phóng lợn đuổi, đánh áp đảo nên đã bỏ chạy...

Theo công an quận Hoàng Mai, cho biết 11 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng trên đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như bố, mẹ bỏ nhau; có trường hợp, bố hoặc mẹ đang thụ án tại các trại giam trên cả nước. Đáng chú ý, có trường hợp đang là học sinh, sinh viên đã bỏ học; một số trường hợp nghiện game nên tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội.

Theo thống kê của CATP Hà Nội, 10 tháng đầu năm 2022, CAHN đã xử lý hình sự 397 đối tượng, 62 đối tượng xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi đi xe máy mang theo hung khí gây náo loạn đường phố. Các đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tập trung chủ yếu các địa bàn Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Đông, Chương Mỹ, Phúc Thọ… Đây là những con số biết nói và trên hết cả, để ngăn chặn tình trạng này, cần sự quản lý chặt chẽ hơn nữa, sự quan tâm giáo dục hơn nữa từ phía gia đình và các nhà trường.