Giả danh trên “mạng” để lừa đảo

ANTĐ - Công an quận Thanh Xuân vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Dung, SN 1990, trú quán tại Quảng Xương, Thanh Hoá, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và du lịch Hạ Long (Công ty Hạ Long), trụ sở tại 12 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dưới danh nghĩa là Giám đốc Công ty Hạ Long, Lê Thị Dung đã tự soạn thảo nội dung cần tuyển lao động làm các việc như thu ngân, bán vé máy bay qua mạng internet, rồi đẩy thông tin lên các trang web quảng cáo rao vặt, môi giới việc làm trên mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm tránh bị phát hiện, Dung đã lấy tên giả là Trần Thị Quỳnh để giao dịch với những người có nhu cầu tìm việc làm và hẹn “đối tác” đến trụ sở Công ty Hạ Long ở 12 phố Cự Lộc để làm việc.

 

Tại đây, Dung bố trí 1 nhân viên nữ tên là Ch, chuyên thu tiền và phát hồ sơ xin việc, đồng thời tư vấn cho khách hàng những công việc công ty cần tuyển dụng. Mỗi lao động đến xin việc làm, Dung yêu cầu nộp trước 200 nghìn đồng tiền làm biển hiệu, thẻ ra vào công ty… Vài ngày sau, Dung tiếp tục yêu cầu người lao động nộp thêm 500 nghìn đồng với lý do “lệ phí tránh bỏ việc” và hẹn “đối tác” khi nào có việc làm sẽ thông báo qua điện thoại.

 
Đối tượng Dung

Từ đầu tháng 8-2011 đến nay, rất nhiều người lao động là sinh viên và thanh niên ở các vùng nông thôn đến Công ty Hạ Long xin việc, đều nhận được lời hứa hẹn từ phía Giám đốc công ty này và không thấy có kết quả. Sau khi vụ việc vỡ lở, nhiều người bị hại đã tố cáo hoạt động lừa đảo của Dung tới CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 6-9-2011, Giám đốc Công ty Hạ Long được “mời” đến trụ sở công an để làm rõ.

Qua đấu tranh, Dung khai đã mạo danh là Quỳnh, đẩy những thông tin cần tuyển dụng lao động lên mạng internet và thu tiền của nhiều người lao động đến công ty xin việc làm, nhưng không có cách nào tạo công ăn việc làm cho họ.

Vụ việc đang được CAP Thượng Đình chuyển tới Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân tiếp tục khai thác, làm rõ thêm những bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo của Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và du lịch Hạ Long.