Giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo

ANTĐ - 22h đêm 5-10, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Hải Hào, SN 1980, trú tại ngách 629/14 - Ngọc Khánh, quận Ba Đình về hành vi giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tối 2-10, tại một quán bar nằm trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa một số người đến đây uống rượu. Hậu quả một nam thanh niên đã bị đối phương dùng gậy sắt đánh gây thương tích ở đầu. Sau vụ xô xát này, nhiều người đã để ý đến người bị thương có tên là Hà, tự xưng là cán bộ Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Tuy nhiên, họ đặt dấu hỏi tại sao cán bộ công an lại tham gia đánh nhau, đến nỗi bị người ta đập vỡ đầu như vậy?!

 

Đối tượng Hào

Thông tin về người “cán bộ” Phòng CSHS bị thương trong vụ lộn xộn tại quán bar ở phố Phùng Hưng đã được một số người báo cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội biết, kèm theo những nghi vấn về đối tượng tự xưng là Hà, cán bộ Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Chỉ huy Phòng CSHS đã giao nhiệm vụ điều tra, làm rõ vụ việc cho Đội Điều tra, hướng dẫn án tai nạn giao thông (Đội 11) đảm trách.

Xác minh nhanh về nhân thân đối tượng tự xưng là Hà, cán bộ Phòng CSHS, trinh sát Đội 11 được biết anh ta đang nằm điều trị vết thương trên đầu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Thực chất, Hà tên thật là Vũ Hải Hào, không nghề ngỗng gì, hàng ngày lang thang chơi bời lêu lổng với đám bạn xã hội tại các quán bar, cà phê, vũ trường.

Trong quá trình điều tra, Đội 11 phát hiện Hào đã giả danh CSHS để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một số người quen bằng thủ đoạn hứa hẹn “chạy” cho người vi phạm TTATGT được lấy phương tiện vi phạm sớm hơn thời hạn tạm giữ và mua hộ xe thanh lý giá rẻ của Phòng CSHS.

Đội 11 tìm được 6 trường hợp đã bị Hào lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên. Đêm 5-10, Phòng CSHS đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ Hải Hào về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hào khai đã nhặt được một chiếc thẻ màu đỏ, nhét vào ví và thỉnh thoảng giơ ra cho những người bị hại xem, để họ lầm tưởng là thẻ ngành Công an và tin hắn. Vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Hải Hào.