Theo cáo trạng truy tố, từ giữa tháng 6-2012, Quyết và Thực đi khảo sát các dự án xây dựng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau đó, hai đối tượng đến gặp các chủ đầu tư, đưa các giấy tờ thể hiện bản thân là cán bộ thuộc Ban quản lý dự án của Chính phủ, có khả năng xin phê duyệt giải ngân nguồn vốn ODA. Để các chủ đầu tư chịu chuyển tiền, Quyết và Thực còn xuất các loại giấy tờ có dấu đỏ và chữ ký của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư dự án phải chi một khoản tiền để lo lót việc xin giải ngân.
Với thủ đoạn trên, tính đến năm 2014, hai đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 doanh nghiệp số tiền 25,7 tỉ đồng.
Sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt hai bị cáo chung mức án 24 năm tù cho hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"