Ghen tuông, kẻ 1 tiền án dùng xe máy SH lao húc chết ‘đối thủ’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Biết bạn gái có tình cảm với người khác, Thắng nổi cơn ghen tuông, và dùng xe máy lao thẳng vào đối thủ.

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thắng (SN 1989; trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Văn Phú, Thường Tín), để điều tra về hành vi giết người. Tên này có 1 tiền án về tội hiếp dâm; và bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn T. (SN 1990, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín).

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng

Theo điều tra, năm 2011, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Thắng 18 năm tù, và Nguyễn Văn T. 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trước khi phải thi hành án, Thắng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn (SN 1994, trú ở huyện Thường Tín), và cô gái này đã mang bầu.

Tháng 5-2023, sau khi chấp hành án về địa phương, Thắng phát hiện T. có quan hệ tình cảm với bạn gái của anh ta, nên rất cay cú bức xúc, lên ý đồ ra tay với tình địch…

Khoảng 20h30 ngày 26-11, Thắng điều khiển xe máy SH đến quán ốc của chị Nguyễn tại địa bàn xã Văn Phú, thì gặp T. đang ngồi trong quán. Thắng lập tức đi vào, chỉ mặt T. chửi bới, thách thức đánh nhau.

Không vừa, T. cầm con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), còn Thắng lấy con dao rựa dài khoảng 30cm ở gần đó, rồi cả 2 nhảy lên 2 xe máy đuổi nhau theo hướng Tỉnh lộ 427 về xã Hoà Bình, Thường Tín.

Quá trình đuổi nhau, Thắng liên tục chửi, gọi T. dừng xe để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến đoạn đường gần Bệnh viện tâm thần Trung ương, thuộc địa phận xã Hòa Bình, Thắng nhìn thấy xe máy của T. bị đổ. Lập tức, kẻ có 1 tiền án tăng tốc khoảng 60-70km/h, húc đâm thẳng vào vùng ngực, bụng T., khiến cả hai cùng ngã ra đường. Sau khi gây án, Thắng nhảy lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường, còn T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng đến rạng sáng hôm sau, do thương tích quá nặng (gãy xương sườn, dập phổi, vỡ gan…) nên T. đã tử vong.

Ngay trong ngày 27-11, nắm bắt thông tin sự việc, lực lượng CSHS Công an huyện Thường Tín phối hợp với các đơn vị chức năng đã truy xét, bắt giữ đối tượng Thắng. Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.