CATP Hà Nội:

Gặp mặt kỷ niệm 65 ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

(ANTĐ) - Ngày 9- 7, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ gặp mặt kỳ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND).

    Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Tô Lâm- Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Công Soái- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, các phòng An ninh, cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an, Văn phòng Thành ủy, UBND TP…

    Ôn lại sự ra đời, hoạt động và quá trình phát triển của lực lượng An ninh công an Thủ đô, Đại tá Bạch Thành Định- Phó Giám đốc CATP khẳng định: “Ra đời trong bão táp của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, trải qua 65 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng An ninh luôn là một trong những lực lượng nòng cốt trọng yếu của CAND Việt Nam. Những chiến công lực lượng ANND Việt Nam nói chung, của lực lượng ANND công an Hà Nội nói riêng thực sự là những trang sử hào hùng, góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn thành phố. Các thế hệ nối tiếp nhau trong lực lượng An ninh công an Hà Nội chiến đấu trên mặt trận thầm lặng đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng đầy niềm tin sắt son, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm và quyết thắng”.

Chặng đường 65 năm qua, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của lực lượng An ninh Hà Nội đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tại lễ gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946- 12/7/2011), có 3 tập thể và 1 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng; 17 tập thể và 1 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Soái- Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng và kết quả mà lực lượng An ninh Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị lực lượng An ninh Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND Việt Nam; tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh công an Hà Nội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, vững về chính trị; phối hợp tốt với quân đội nhân dân, các ngành, đoàn thể, luôn dựa vào dân và gắn bó máu thịt với nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.