Gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

(ANTĐ) - Chiều qua 22-1, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí giữ chức vụ chủ chốt của CATP qua các thời kỳ.

Công an Hà Nội

Gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

(ANTĐ) - Chiều qua 22-1, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí giữ chức vụ chủ chốt của CATP qua các thời kỳ.

Đến dự buổi gặp mặt, giao lưu với hơn 800 đồng chí cán bộ Công an Hà Nội hiện đã nghỉ hưu có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng thường trực; đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; cùng chỉ huy công an các phường, đồn, trạm, thị trấn, huyện, quận, thị xã, các phòng nghiệp vụ CATP.

Với những cảm xúc chân thành, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã có bài phát biểu xúc tích, khái quát, để thông báo với các đại biểu kết quả công tác năm 2010 của CATP Hà Nội. Một năm đã trôi qua với đầy ắp những sự kiện, và Công an Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước trao tặng. Ba đơn vị thuộc CATP được phong tặng dạnh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng kết công tác năm 2010, CATP vinh dự tiếp tục được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Chia vui với những thành tích đạt được của Công an Hà Nội trong năm 2010, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể CBCS CATP, các đồng chí cán bộ Công an Thủ đô lão thành và gia đình một năm mới 2011 có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo mong muốn, thế hệ Công an Thủ đô hôm nay luôn tiếp bước, phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các lớp cha anh, lập nhiều chiến công mới, đảm bảo vững chắc sự bình yên, phát triển của Thủ đô Hà Nội.                               

Hà Minh