Gắn biển công trình trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (16-12), Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức lễ gắn biển công trình trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ sau hơn 1 năm triển khai thi công.
Các đại biểu cắt băng khánh thành trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ

Các đại biểu cắt băng khánh thành trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ

Trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ được xây dựng trên diện tích 2.668 m2 tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, gồm 2 máy biến áp 63MVA-115/23/6,3kV, sử dụng thiết bị đóng cắt hợp bộ GIS.

Trạm được thiết kế theo sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc. Phía 110kV sử dụng công nghệ GIS gồm 6 module ngăn lộ GIS.

Phía 22kV sử dụng sơ đồ thanh cái có phân đoạn, mỗi phân đoạn 10 tủ xuất tuyến; Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 110kV-Cu/XLPE/PVC-1200mm2 mạch kép, chiều dài tuyến khoảng 2,55km để cấp nguồn cho TBA 110kV Trâu Quỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ

Dự án được triển khai các công tác chuẩn bị từ đầu năm 2021 và chính thức khởi công tháng 11-11-2021. Trong quá trình thực hiện công trình có gặp một số khó khăn về GPMB và đặc biệt là công tác thi công trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại địa bàn và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CP-CT của Chính phủ nhưng công tác thi công vẫn đảm bảo an toàn, tiến độ khai thác cấp điện phụ tải đúng vào quý IV-2022.

Theo ông Hoàng Minh Giang- Phó Tổng giám đốc EVNHANOI, trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp điện ổn định cho khu vực.

Trạm sẽ đáp ứng nhu cầu về truyền tải công suất và điện năng của khu vực huyện Gia Lâm và khu vực lân cận; Giảm được tổn thất công suất và điện năng của lưới điện khu vực; Nâng cao độ tin cậy an toàn cấp điện của điện lưới; Nâng cao chất lượng điện khu vực và hỗ trợ liên thông nguồn trung thế các trạm 110kV với nhau.

Đảm bảo sự phát triển kết cấu lưới điện ổn định đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như sự phát triển trong tương lai; và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.