Gần 800.000 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

(ANTĐ) - Đó là số liệu được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 11-1.

Theo đó, trong 2 năm (2010 - 2011), cả nước đã tổ chức dạy nghề cho 798.240 người theo chính sách của Đề án, trong đó có 32,6% là đối tượng 1 (hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác), 10,6%  là đối tượng 2 (thuộc diện hộ cận nghèo), còn lại là đối tượng lao động nông thôn khác. Về nghề đào tạo, 46% lao động học các nghề nông nghiệp và 54% học các nghề phi nông nghiệp. Có tới 54/63 tỉnh có tỷ lệ lao động tìm được việc làm và gắn bó với việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 70%.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu 9 địa phương chưa có Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 phải nhanh chóng xây dựng. Các địa phương khác cần tăng cường nguồn lực để hoàn thành thành mục tiêu đào tạo nghề cho 600.000 lao động nông thôn trong năm 2012.