Gần 10 thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ việc mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã hẹn gặp để giải quyết. Tại đây hai bên xảy ra to tiếng, ẩu đả, đánh nhau. Hậu quả làm một người bị đâm tử vong, 1 người khác bị thương.

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 2003, trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, ngày 5-11, nhóm do Nguyễn Tùng Dương cầm đầu đã tìm kiếm nhóm của Nguyễn Ngọc Thành để giải quyết. Các đối tượng tham gia 2 nhóm này khoảng hơn 10 người, có độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi.

Khi đi đến trước cửa nhà số 115 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, nhóm của Nguyễn Tùng Dương gặp Nguyễn Ngọc Thành. Giữa hai bên xảy ra xô xát, cãi nhau, đánh nhau.

Nguyễn Ngọc Thành đã rút dao đâm nhiều nhát về phía nhóm của Nguyễn Tùng Dương. Hậu quả khiến Nguyễn Tùng Dương tử vong và 1 thanh niên khác bị thương. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Thành bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, truy xét, truy bắt đối tượng gây án. Đến chiều 6-11, Tổ công tác Công an quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung- Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng bắt giữ được Nguyễn Ngọc Thành.