Theo phản ánh của người dân nơi đây, ngày nắng thì đoạn đường này ngập trong bụi mù, còn ngày mưa thì nhiều xe sa lầy, không thể đi nổi, thậm chí phải thuê xe kéo để đi qua. Đoạn đường hẹp nhưng mật độ phương tiện qua đây rất dày đặc, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân, đồng thời mất TTATGT.
Ước tính, hằng ngày có khoảng 700 lượt ô tô qua lại, trong đó có từ 100 đến 200 xe container, xe tải nặng đi vòng qua đây nên đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
Được biết, năm 2007, UBND TP Hà Nội giao cho Ban Quản lý Dự án giao thông Đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 181. Đến nay, đã hoàn thành 2/3 dự án và đưa vào sử dụng, chỉ còn 760m chưa được thực hiện, trong đó đoạn đường 600m qua phố Keo xuống cấp nặng nề.
Hiện dự án vẫn còn 157 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, dẫn đến việc chậm tiến độ. Để đảm bảo TTATGT, cũng như giúp người dân ổn định đời sống, kinh doanh, các cơ quan chức năng cần sớm sửa chữa, khắc phục và hoàn thành dự án.