Gã nghiện có 'sở thích' đột kích trường học, trụ sở cơ quan trộm két sắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Địa điểm 4 vụ trộm cắp tài sản mà Phan Văn Hưng gây ra sau khi ra tù đều là trường học và trụ sở cơ quan Nhà nước. Trong 10 ngày, Hưng đã chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tại các cơ sở trên.

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Hưng (SN 1992) trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, Hưng là đối tượng có 3 tiền án. Năm 2007, Hưng bị TAND TP Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xử 6 năm tù giam tội giết người; năm 2014 bị TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử 36 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản; năm 2019, Hưng thêm một tiền án cũng với tội trộm cắp tài sản do TAND quận Nam Từ Liêm xử 33 tháng tù giam. Hưng mới thi hành án xong vào tháng 6 vừa qua.

Phan Văn Hưng tại cơ quan công an

Phan Văn Hưng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 25-9, CAP Mỹ Đình 2 nhận được đơn trình báo của đại diện bộ phận tài chính - kế toán của UBND phường Mỹ Đình 2 và trường THCS Mỹ Đình 2 về việc bị kẻ gian cạy cửa phòng làm việc, phá két sắt trộm cắp 345 triệu đồng.

Ngay khi nhận được trình báo, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP, VKSND quận Nam Từ Liêm tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng và tổ chức các hoạt động điều tra truy xét.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 18h5 ngày 2-10, tổ công tác CAP Mỹ Đình 2, Đội CSHS - CAQ đã bắt giữ được đối tượng Phan Văn Hưng khi đang di chuyển trên đường Mỹ Đình. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là gần 750 triệu đồng cùng đồ nghề phục vụ cho việc “đào tường, khoét ngạch”.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Phan Văn Hưng khai nhận sau khi thi hành án xong, Hưng không có công ăn việc làm lại còn nghiện ma túy nên từ giữa tháng 8-2022 đã bỏ quê ra Hà Nội lang thang đi trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Hàng ngày, đối tượng đi xe máy đến các trụ sở, cơ quan Nhà nước, trường học trên địa bàn TP Hà Nội và nhận thấy sơ hở trong công tác bảo vệ tại đây nên đã nảy ý định đột nhập vào trộm cắp tài sản. Hưng lên mạng mua máy cắt ắt cầm tay, kìm thủy lực và xà cầy làm công cụ để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h46 ngày 25-9, lợi dụng lúc trời mưa to, Hưng cầm theo túi xách bên trong có xà cầy, kìm thủy lực và hộp đựng máy cắt sắt đi đến trường THCS Mỹ Đình 2. Hưng trèo vào trong trường, tìm đến phòng kế toán, dùng tay giật mạnh mở lớp cửa đầu tiên, sau đó dùng kìm cắt khóa lớp cửa thứ 2.

Chiếc xe máy Hưng dùng để di chuyển tăm tia địa điểm gây án

Chiếc xe máy Hưng dùng để di chuyển tăm tia địa điểm gây án

Khi vào bên trong, Hưng phát hiện 1 két sắt ở góc phòng đã khóa mã. Hưng kéo úp chiếc két xuống nền, dùng máy cắt một hình chữ nhật phía mặt sau của két, phát hiện bên trong có rất nhiều loại tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Hưng lấy toàn bộ số tiền trên cất vào trong túi xách đem theo. Sau khi lấy được tiền, Hưng cầm theo các công cụ trèo tường sang UBND phường Mỹ Đình 2 để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Tại đây, Hưng tìm đến phòng Thuế và dùng xà cầy để cạy cửa. Khi vào được trong phòng, Hưng lục soát các ngăn bàn và phát hiện trong 1 ngăn bàn làm việc có 1 hộp giấy bằng bìa carton, bên trong chứa 160 triệu đồng. Hưng đã lấy số tiền trên.

Sau đó Hưng tiếp tục đi tìm kiếm các phòng khác để trộm cắp thì bảo vệ trụ sở UBND phường Mỹ Đình 2 phát hiện, hô hoán. Hưng đã vứt lại kìm thủy lực, xà cày và trèo tường bỏ chạy theo lối đột nhập. Trên đường bỏ chạy Hưng đã vứt áo khoác Grab và mũ bảo hiểm vào một xe rác phía sau Bến xe Mỹ Đình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngày 15-9, Hưng đột nhập vào trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đục két sắt lấy 90 triệu đồng; ngày 22-9 đối tượng này đột nhập UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm lấy trộm số tiền 300 triệu đồng.