Paris Master 2012:

Ferrer lần đầu tiên lên ngôi

ANTĐ - Đánh bại "hiện tượng" Jerzy Janowicz (Ba Lan) trong trận chung kết, David Ferre đã giành chức vô địch Paris Master 2012. 

Tại giải Paris Master năm nay, tay vợt cao hơn 2m Janowicz đã trở thành "hiện tượng" khi đánh bại hàng loạt hạt giống hàng đầu, trong đó có tay vợt số 3 thế giới Andy Murray tại vòng 3, để rồi sau đó đánh bại tay vợt chủ nhà Gilles Simon ở bán kết. 

Bước vào trận chung kết, kinh nghiệm đã giúp tay vợt 30 tuổi David Ferrer chống lại được những cú giao bóng như búa bổ của Janowicz và đặc biệt là những cú nhồi bóng chéo góc của tay vợt người Ba Lan. Chính điều đó khiến Janowicz mất dần sự tự tin với hàng loạt lỗi đánh bóng, trước khi nhận liên tiếp thất bại với điểm số 4-6, 3-6.

Với chiến thắng không mấy vất vả sau 1 giờ 27 phút, Ferrer chính thức giải cơn hạn danh hiệu ATP Masters 1.000. Đây là lần đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha này đoạt ngôi vô địch Paris Master 1.000 sau 4 lần lọt vào chung kết.

Trong khi đó, với phong độ xuất thần ở Paris Masters 2012, tay vợt 21 tuổi Janowicz sẽ được tưởng thưởng bằng một vị trí trong top 30 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, đồng thời đảm bảo một suất vào thẳng vòng đấu chính thức ở Australia Open 2013.