EU trước nguy cơ bị Nga lôi kéo thêm thành viên

ANTD.VN - Nga sẽ lôi kéo thêm một thành viên của EU về phía mình là viễn cảnh mà Liên minh châu Âu tỏ ra lo ngại.

Liên minh châu Âu (EU) đang đối diện nguy cơ mất thêm một thành viên vào tay Nga, nhà báo Maria Kotseva - chuyên gia phân tích của ấn phẩm Đức Der Tagesspiegel có bài viết về tình huống này.

Bất chấp những tuyên bố liên tục của phương Tây về sự đoàn kết trong cuộc việc gây sức ép lên Nga và ủng hộ Ukraine, ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu hướng về Moskva và từ chối đứng về phía Kyiv.

Một trong những quốc gia điển hình trong NATO và EU chính là Hungary, nhưng trong tương lai gần, Bulgaria có thể tham gia, khi cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 4.

“Liệu EU có mất thêm một thành viên vì Nga? Cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Bulgaria đang rất được quan tâm. Nền chính trị của quốc gia này có thể sẽ bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử".

Nhà báo Kotseva viết rõ: “Cuộc bầu cử sắp tới có thể quyết định đất nước sẽ đi về đâu trong thời gian dài: hướng sang phương Tây hay sẽ giống như Hungary, đó là đi vào phạm vi ảnh hưởng của Moskva”.

Trong vòng chỉ 2 năm qua, đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 ở Bulgaria. Xã hội quốc gia Đông Âu này bị chia rẽ sau năm 2020, khi thủ tướng Boyko Borisov từ chức vì cáo buộc tham nhũng.

Vị trí của ông đã được đảm nhận bởi chính trị gia Kirill Petkov thân phương Tây.

Tuy nhiên vào mùa hè năm 2022, liên minh của ông Petkov tan rã - có quá nhiều người phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv, và việc từ chối nguồn cung khí đốt của Nga đã gây ra một làn sóng phẫn nộ.

Trong khi đó, "phe thân Nga" ở Bulgaria là Đảng Xã hội Bulgaria và Tổng thống Rumen Radev. Chính ông là người thành lập chính phủ chuyển tiếp vào thời điểm khủng hoảng chính trị và theo nhận xét, nhờ đó các chính trị gia hướng về Moskva giành được lợi thế về quyền lực.

“Với sự thay đổi lãnh đạo như vậy, đất nước sẽ tiếp tục đi theo con đường ủng hộ Điện Kremlin sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2/4/2023. Trên thực tế, điều này đã rất rõ ràng".

"Tại một hội nghị diễn ra vào cuối tháng 3/2023, Tổng thống Rumen Radev nói với các phóng viên rằng Bulgaria sẽ không tham gia vào việc cung cấp đạn dược của EU cho Ukraine cho đến sau cuộc bầu cử".

"Tuy vậy, chính quyền Bulgaria vẫn sẽ tham gia hỗ trợ một cách tích cực các nỗ lực ngoại giao của châu Âu nhằm hướng tới việc khôi phục hòa bình", bài phân tích đăng tải trên ấn phẩm Der Tagesspiegel nói rõ.

Ngoài ra nếu những người ủng hộ Moskva thành công, Bulgaria có thể lại xích lại gần Tập đoàn Gazprom và bắt đầu nhận lại khí đốt của Nga, vốn đã ngừng chảy vào nước này từ tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên đảng của Cựu Thủ tướng Kirill Petkov muốn ngăn chặn điều này.

"Theo Cựu Thủ tướng Petkov, trong cuộc bầu cử, vị trí địa chính trị của Bulgaria sẽ được quyết định đó là họ nên ngả về phía Nga hay Liên minh châu Âu", nhà báo Maria Kotseva kết luận.