EU lo ngại viễn cảnh Thủ tướng Hungary trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu

ANTD.VN - Viễn cảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng châu Âu đang làm dấy lên nhiều lo ngại.

Truyền thông thế giới đang bàn tán về tin tức nổi bật liên quan đến việc người đứng đầu Hội đồng châu Âu - ông Charles Michel từ chức sớm, điều này có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực trong EU.

Đáng chú ý, tờ báo Politico đã gây sốc khi cho rằng vị trí của ông Michel hoàn toàn có thể sẽ do Thủ tướng Hungary Viktor Orban đảm nhận.

Ông Charles Michel - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11, dự định rời chức vụ của mình vào tháng 6 để tham gia cuộc bầu cử vào Nghị viện Châu Âu (EP). Trong khi đó, Hungary sẽ giữ cương vị chủ tịch Hội đồng EU từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Ấn phẩm Politico cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu nên thống nhất về phương án thay thế tạm thời cho ông Michel. Bởi vì nếu không, “Ông Orban sẽ có được quyền lực không bị kiểm soát trong Hội đồng Châu Âu suốt 6 tháng tới”.

Cần phải nhấn mạnh rằng Thủ tướng Hungary được biết đến với quan điểm đặc biệt về xung đột Ukraine và hỗ trợ Kyiv, khi được xem như đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin giữa lòng phương Tây.

Giới phân tích cho rằng việc ông Michel từ chức sớm sẽ tạo áp lực lên các nhà lãnh đạo châu Âu, bởi vì họ thường có nhiều thời gian hơn cho “âm mưu và thỏa thuận” trong quá trình phân chia chức vụ.

Ngoài ra theo tờ Mundo của Tây Ban Nha, quyết định của ông Michel đã “làm rung chuyển” bàn cờ châu Âu và dẫn đến yêu cầu các cơ cấu của Liên minh phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Trước đó, các phương tiện truyền thông hàng đầu châu Âu đã không nói một lời nào khi viết về những khó khăn mà Ukraine có thể gặp phải trong thời gian rất gần.

Theo báo chí châu Âu, tình hình đối với chính quyền Kyiv có thể trở nên xấu tới mức khó tưởng tượng nổi nếu Thủ tướng Hungary Viktor Orban trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Ông Viktor Orban vốn nổi tiếng khi có mâu thuẫn lớn với các quan chức chủ chốt tại Brussels trong nhiều vấn đề, cả đối với chương trình nghị sự trong cũng như ngoài khối.

Đáng chú ý, Thủ tướng Hungary đã chỉ trích chính sách di cư của EU, phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine hay kế hoạch Kiev gia nhập EU. Ông cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Moskva khi cho rằng chúng sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế của khối.

Nhưng bên cạnh đó, có nhận xét cho rằng viễn cảnh nói trên rất khó có khả năng xảy ra, bởi Thủ tướng Hungary chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ rời bỏ cương vị mà mình đã nắm giữ thời gian rất dài vừa qua.

Không chỉ có vậy, với quan điểm của Hungary với Nga, châu Âu chắc chắn sẽ lên sẵn phương án thay thế ông Michel và không để vị trí quyền lực này rơi vào tay một người thuộc chính quyền Budapest.

Cần nhắc lại, trong cuộc họp mới nhất về phân bổ gói tài trợ 50 tỷ EUR cho Ukraine, ông Viktor Orban đã được “mời ra ngoài” khi các thành viên khác bỏ phiếu, đây là tín hiệu rõ ràng nhất mà Khối EU dành cho Hungary.